Hoàng Mập nhớ thời chạy show mệt nghỉ

(PLVN) - Xuất hiện trong một talkshow, nam nghệ sĩ nhớ lại thời sân khấu kịch còn hưng thịnh cũng như chia sẻ những khó khăn với nghề.
Hoàng Mập nhớ thời chạy show mệt nghỉ

Trong chương trình, Hoàng Mập kể lại kỷ niệm những năm đi tấu hài cùng đàn anh cũng là người thầy dìu dắt anh trong nghề là nghệ sĩ Hữu Nghĩa.

 “Cách đây năm 94, 95, tấu hài bùng phát dữ lắm. Thời đó bọn anh diễn mười mấy show một đêm. Cứ 4,5 giờ xách đồ vào Đầm Sen diễn rồi về sân khấu 135. Anh Nghĩa diễn sân khấu 126 thì Hoàng ở sân khấu Trống Đồng đợi. Anh Nghĩa phi thân nhiều nhất còn ekip chia ra, anh Nghĩa chạy tới thay đồ diễn liền. Hoàng diễn có 5,6 show mà anh Nghĩa diễn mười mấy show mà vẫn còn có thể diễn được", Hoàng Mập cho hay.

Nam nghệ sĩ cho rằng tuổi trẻ nên dốc sức làm việc để đạt được những gì mình mong muốn. Anh nhớ lại những năm tháng hùng hục làm việc đến 1 - 2 giờ sáng, chạy show tỉnh liên tục, diễn xong là không còn hơi để nói.

Động lực duy nhất khiến anh “bào sức” để làm đó là đang ở trọ, chỉ có xe đạp để đi, trong khi ở quê mọi người đều trông chờ vào anh, nên anh cứ làm và làm: "Nhiều đêm chạy tấu hài xong ra ngoài đường nói không ra hơi. Nhiều khi nhìn nồi lẩu sôi ục ục muốn rớt nước mắt nhưng ăn không nổi”.

Nghệ sĩ Hoàng Mập chia sẻ nhiều kỷ niệm về những ngày hoàng kim của sân khấu hài.
 Nghệ sĩ Hoàng Mập chia sẻ nhiều kỷ niệm về những ngày hoàng kim của sân khấu hài.

Hoàng Mập cũng nói thêm dạo gần đây anh mới để ý đến sức khoẻ, còn cách đây chừng 30 năm, những năm 91, 92  thì nam nghệ sĩ “cày bừa đúng nghĩa”, không màng đến việc nghỉ ngơi.

Cân nặng quá khổ cộng với bệnh gout và một số bệnh lý khác cũng đã khiến cho anh phải kiêng khem nhiều thứ. “Giờ kêu anh Nghĩa chạy show như trước, tôi cũng không kham nổi. Giờ không có ăn được gì, ai đi ăn với Hoàng cũng biết, chụp hình khoe món này món nọ chứ thực tình chấm mút chút xíu muối rang thôi”, anh hài hước nói.

Sau thời gian miệt mài làm việc, Hoàng Mập hiện cũng đã là một nghệ sĩ tên tuổi cùng cơ ngơi khiến nhiều người phải trầm trồ. Nam nghệ sĩ hiện ở trong một biệt phủ rộng 1.600m2 ở Đồng Nai cùng vợ và hai con gái. Hoàng Mập cũng thường xuất hiện trong các gameshow để hỗ trợ đàn em hay chia sẻ về quãng thời gian làm nghề của mình. Cân nặng có lúc hơn 140kg cũng khiến sức khoẻ Hoàng Mập ảnh hưởng.

“Hồi xưa mình chạy nhảy, đi xe máy vô tư, nhưng giờ ngồi ô tô về nhà mà đau lưng. Nghĩa là hồi trẻ mình sung sức, mình không biết mệt mỏi, chạy nhảy bao nhiêu cũng được nhưng giờ có tuổi rồi là thua.”, Hoàng Mập nói thêm.