Học viên cai nghiện ở Đồng Nai lại trốn trại

(PLO) - Chưa đầy 1 tháng sau vụ trốn trại của gần 600 học viên, hôm nay, hàng trăm học viên ở Cơ sở điều trị nghiện ma túy Đồng Nai lại kích động, trốn trại.
 Người dân ở xã Xuân Phú (H.Xuân Lộc, Đồng Nai)lo lắng dừng lại trên đường dẫn vào cơ sơ cai nghiện ma túy Xuân Phú khi nghe thông tin các học viên cai nghiện lại gây náo loạn (ảnh Thanh niên)
Người dân ở xã Xuân Phú (H.Xuân Lộc, Đồng Nai)lo lắng dừng lại trên đường dẫn vào cơ sơ cai nghiện ma túy Xuân Phú khi nghe thông tin các học viên cai nghiện lại gây náo loạn (ảnh Thanh niên)

Thanh niên đưa tin: Từ trưa ngày 6.11, hàng trăm học viên tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy Đồng Nai lại đồng loạt la hét, đập phá phòng, tràn ra sân, la lối, kích động.

Ông Nguyễn Văn Lộc, Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, cho biết sự cố bắt đầu vào khoảng 10 giờ cùng ngày (6.11). Nhận thấy tình hình có khả năng vượt khỏi tầm kiểm soát, cơ sở Xuân Phúc đã phải nhờ đến lực lượng công an hỗ trợ.

Sau đó, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an H.Xuân Lộc và lực lượng dân quân cùng các cơ quan chức năng đã có mặt tại Xuân Phú để ổn định tình hình.

Đến 15 giờ ngày 6.11, ông Lộc cho biết tình hình đã ổn định, tuy nhiên có khoảng gần 20 học viên đã bỏ trốn ra ngoài, lực lượng chức năng đang tìm để đưa họ về lại cơ sở điều trị.

Kênh 14 đưa tin: Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiến hành truy tìm các học viên để đưa về trung tâm cai nghiện tỉnh Đồng Nai. Trên khắp các ngả đường qua địa bàn huyện Xuân Lộc đều có lực lượng công an tuần tra.

Trước đó, vào đêm 23.10, tại cơ sở này đã có gần 600 học viên đạp phá phòng, thoát ra ngoài, gây rối loạn trật tự tại địa phương.

Đọc thêm