Học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị K74.B08 nghiên cứu thực tế tại tỉnh Quảng Trị

(PLVN) - Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập cao cấp lý luận chính trị, Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức cho lớp Cao cấp lý luận chính trị K74-B08 (hệ không tập trung) đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Quảng Trị từ 07/10 đến 11/10/2024.
Tập thể lớp Cao cấp lý luận chính trị K74.B08

Đoàn công tác do PGS.TS. Trần Thị Thanh Thủy, Phó Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Chính sách công làm Trưởng đoàn; TS. Nguyễn Thị Ưng, Giáo viên chủ nhiệm lớp làm Phó Trưởng đoàn, cùng 59 đồng chí học viên lớp K74-B08 đang công tác tại các cơ quan như: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Dân tộc, Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Hàn lâm KH&XH Việt Nam, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Trường Đại học Thể dục thể thao, Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc.

Tại buổi tiếp và làm việc với đoàn nghiên cứu thực tế sáng 9/10, về phía Tỉnh Quảng Trị có đồng chí Trương Chí Trung, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Trần Hữu Anh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Phát biểu tại cuộc làm việc, PGS.TS. Trần Thị Thanh Thủy nhấn mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao với tư cách là Trung tâm quốc gia về nghiên cứu và đào tạo, bồi dưỡng khoa học lãnh đạo, quản lý; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh luôn nỗ lực để các sản phẩm nghiên cứu khoa học cũng như quá trình đào tạo, bồi dưỡng gắn bó chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, giữa đào tạo, bồi dưỡng với và khích lệ tinh thần tự học, tự tu dưỡng, rèn luyện của học viên các cấp, các hệ. Chính vì vậy, các hoạt động nghiên cứu thực tiễn của các lớp Cao cấp lý luận chính trị luôn được lãnh đạo Học viện quan tâm và tạo điều kiện.

Đồng chí cũng trân trọng cảm ơn tỉnh Quảng Trị đã tạo điều kiện, bố trí thời gian để đoàn có cuộc làm việc, nghiên cứu thực tế tại địa phương; tin tưởng rằng, sự hỗ trợ, tạo điều kiện này không chỉ giúp đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu, học tập, là nguồn cảm hứng, nguồn động viên đối với các thành viên của đoàn; mà còn góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với chính quyền tỉnh Quảng Trị.

Tại buổi làm việc lãnh đạo 2 Sở đã khái quát về “Tình hình phát triển kinh tế - chính trị, văn hóa – xã hội, xây dựng chính quyền địa phương hiện nay và những vấn đề đặt ra”.

Đồng chí Trương Chí Trung, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị cho biết: Với khát vọng phát triển, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, thực hiện hoàn thành cơ bản các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội. Các chương trình trọng điểm, nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đạt được nhiều kết quả tích cực.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị - Trương Chí Trung phát biểu.

Trong đó, GRDP bình quân đầu người của tỉnh đạt 71 triệu đồng; tốc độ tăng trưởng đạt tỷ lệ tương đối khá trong bối cảnh phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 (năm 2021: 6,5%, năm 2022: 7,17%, năm 2023: 6,68%, 6 tháng đầu năm 2024 đạt 5,02%); tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 74,3%; cơ cấu kinh tế nông nghiệp chiếm 19,02%, phi nông nghiệp 80,98%; Sản lượng lương thực có hạt bình quân đạt 28,3 vạn tấn; Chỉ số phát triển công nghiệp của tỉnh liên tục tăng trưởng ở mức khá cao (năm 2021 tăng 9,68%, năm 2022 tăng 18,42%, năm 2023 tăng 9,71%, 6 tháng đầu năm 2024: 2,86%). Ngành thương mại - dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, hiện nay đang dần phục hồi.

Đặc biệt, tỉnh Quảng Trị đã có nhiều mô hình, cách làm tốt, sáng tạo như: Phát triển mạnh công nghiệp năng lượng tái tạo; Tập trung phát triển hạ tầng cơ sở; Công nghiệp chế biến gỗ phát huy lợi thế; Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; Ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; Một số mô hình có hiệu quả trong bảo vệ môi trường; Hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo.

Với mong muốn kinh tế xã hội tiếp tục tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới, tỉnh Quảng Trị cũng có 6 kiến nghị của địa phương đưa vào báo cáo phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 của cả nước gồm: Về cơ chế, chính sách đặc thù; Phát triển hạ tầng; Phát triển kinh tế cửa khẩu; Phát triển văn hóa gắn liền với thương mại - du lịch; Các chính sách phát triển lĩnh vực.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Trị - Trần Hữu Anh.

Báo cáo về công tác xây dựng chính quyền, đồng chí Trần Hữu Anh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Trị cho biết, công tác xây dựng chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung vào việc xây dựng hoàn thiện tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương (bao gồm HĐND và UBND) theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

Thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, HĐND và UBND các cấp từng bước được củng cố, kiện toàn, tinh gọn, đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu, thành phần và hoạt động trên cơ sở thượng tôn pháp luật, phù hợp thực tiễn, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ ở địa phương…

Buổi làm việc được diễn ra trong không khí cởi mở, nhiều ý kiến được trao đổi, chia sẻ sâu sắc, chi tiết, trên cả nền tảng lý luận và thực tiễn; giúp các học viên Lớp Cao cấp lý luận chính trị K74.B08 có thêm thông tin đối chiếu lý luận với thực tiễn, để chọn lọc học hỏi, vận dụng vào công tác.

Đoàn Công tác trao quà cho trường học.

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn công tác đã trao tặng 2 bức tranh đồng ý nghĩa cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Nội vụ. Đồng thời thông qua Sở Nội vụ gửi phần quà cho một trường học khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Trong khuôn khổ chuyến nghiên cứu thực tế, Đoàn đã dâng hương Khu mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng phu nhân Đặng Bích Hà ở vùng đất Vũng Chùa – Đảo Yến (Quảng Bình) và Khu di tích Thành Cổ Quảng Trị. Trời rộng quang mây, biển Vũng Chùa bao đời nay vẫn thế, nước xanh ngắt xô từng con sóng nhỏ nhè nhẹ vào bờ. Trước khu mộ vị tướng huyền thoại - người anh cả của QĐND Việt Nam, PGS.TS. Trần Thị Thanh Thủy và TS Nguyễn Thị Ưng dẫn đầu Đoàn công tác nhẹ bước từng bậc dốc lên nơi Đại tướng yên nghỉ để dâng những lẵng hoa trang trọng, những nén nhang thành kính.

Đoàn Công tác dâng hương Khu mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng phu nhân Đặng Bích Hà.

Thành cổ Quảng Trị nằm ở trung tâm thị xã Quảng Trị, cách QL1A chỉ hơn 1km. Trong 81 ngày đêm “mùa hè đỏ lửa” năm 1972, nơi đây từng được ví như một “túi bom”. Trong 81 ngày đêm đó, hàng ngàn, hàng vạn chiến sĩ tuổi mới mười tám, đôi mươi đã vĩnh viễn nằm lại với đất, với dòng Thạch Hãn mà chẳng thể nào phân định thân xác, chỉ có thể mô hình hóa thành một nấm mộ chung...

Những bức tường rêu phong, những con đường lát đá xưa cũ vẫn còn nguyên dấu vết của thời gian và chiến tranh, như những chứng nhân thầm lặng kể lại câu chuyện hào hùng của dân tộc. Mỗi bước chân đi trên nền đất này đều khiến lòng người lắng đọng, như đang cảm nhận từng nhịp đập của lịch sử, từng hơi thở của những người đã ngã xuống.

Đoàn Công tác dâng hương tại Khu di tích Thành cổ Quảng Trị.

Thành cổ Quảng Trị không chỉ là nơi để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ mà còn là nơi để mỗi người tự nhắc nhở mình về trách nhiệm đối với đất nước. Những bài học về lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu quật cường và sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ là nguồn cảm hứng vô tận, là động lực để mỗi người trong đó có 59 học viên Lớp K74-B08 nỗ lực phấn đấu, đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đọc thêm