Hồi kết của vụ tham nhũng Gurtel

(PLO) -Đảng Nhân dân cầm quyền (PP) lại phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng mới sau khi cựu lãnh đạo thành phố Madrid Ignacio Gonzalez bị bắt vì biển thủ công quỹ. Vụ bắt giữ diễn ra sau khi Tòa án quốc gia (tòa hình sự hàng đầu chuyên xét xử các vụ tham nhũng lớn) triệu tập Thủ tướng Mariano Rajoy ra làm chứng trong vụ tham nhũng Gurtel, có liên quan tới các chính khách của đảng PP. 
Thủ tướng Mariano Rajoy
Thủ tướng Mariano Rajoy

Ông Mariano Rajoy trở thành Thủ tướng Tây Ban Nha đầu tiên phải ra làm chứng trước tòa. Người phát ngôn Tòa án quốc gia không cho biết ngày diễn ra phiên tòa, chỉ cho biết 12 quan chức đã bị bắt trong khuôn khổ vụ bê bối kể trên, bao gồm ông Ignacio Gonzalez. Ông Ignacio Gonzalez đã bị đình chỉ tư cách thành viên của đảng PP. 

Cựu Bộ trưởng Y tế Ana Mato (từ chức ngày 26-11-2014) cũng phải hầu tòa với cáo buộc hưởng lợi từ các quỹ bất hợp pháp. Bà Ana Mato trở thành bộ trưởng đầu tiên trong chính phủ của Thủ tướng Mariano Rajoy phải ra đi vì liên quan tới cáo buộc tham nhũng. Bà Ana Mato quyết định từ chức sau bình luận của người đứng đầu cuộc điều tra vụ tham nhũng Guertel. Chồng cũ của bà Ana Mato là nghi can chính trong vụ án này. 

Gần 4 năm trước (1-8-2013), trước sức ép của phe đối lập nên Thủ tướng Mariano Rajoy đã phải trả lời chất vấn trước Quốc hội về những cáo buộc tham nhũng và gian lận tài chính của ông cũng như đảng PP.

Bởi trước đó lãnh đạo đảng Xã hội đối lập Alfredo Perez Rubalcaba từng nhấn mạnh, nếu ông Mariano Rajoy không ra điều trần thì các nghị sỹ không nên tiếp tục đặt lòng tin vào người đứng đầu chính phủ. Thậm chí, ông Alfredo Perez Rubancaba còn buộc tội đảng PP đã lợi dụng vị thế đa số để thao túng Quốc hội để giúp Thủ tướng Mariano Rajoy khỏi phải điều trần về bê bối quỹ đen. 

Chính trường Tây Ban Nha và đảng PP từng bị chấn động sau khi tờ El Mundo đưa tin, Thủ tướng Mariano Rajoy thường xuyên liên hệ với ông Luis Barcenas, cựu thủ quỹ của đảng cầm quyền đã bị giam giữ để điều tra về quản lý quỹ đen trị giá hàng chục triệu euro của đảng này. Ông Luis Barcenas thừa nhận, đã đưa 25.000 euro cho ông Mariano Rajoy và Tổng thư ký đảng PP Maria Dolores de Cospedal năm 2010.

Cựu Bộ trưởng Y tế Ana Mato
Cựu Bộ trưởng Y tế Ana Mato

Ông Luis Barcenas bị cáo buộc đã trực tiếp nhận hối lộ từ các nhà thầu xây dựng chuyển vào quỹ của đảng PP, sau đó chi cho lãnh đạo đảng này trong 20 năm qua. Ông Luis Barcenas phải từ chức năm 2009 do dính líu đến nghi án rửa tiền và che giấu 22 triệu euro trong tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ.

Thủ tướng Mariano Rajoy còn bị cáo buộc nhận khoảng 34.000 USD/năm. Vì những vấn đề kể trên nên Thủ tướng Mariano Rajoy đã mất nhiều phiếu ủng hộ trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 12-2015.

Theo thông báo của Văn phòng công tố viên chống tham nhũng, các nghi can phải đối mặt với những tội danh nhận hối lộ, rửa tiền, tham ô và lợi dụng chức vụ… Tính đến nay có hàng chục chính khách của đảng PP bị tố cáo đã nhận lại quả và hối lộ từ các nhà thầu tư nhân. Trong số 37 bị cáo phải hầu tòa có 2 cựu thủ quỹ của đảng PP và doanh nhân Francisco Correa, người bị cáo buộc đứng đầu mạng lưới tham nhũng kể trên.

Theo giới truyền thông, vụ tham nhũng Gurtel được xét xử từ tháng 10-2016, sau cuộc điều tra kéo dài gần một thập kỷ. Theo hồ sơ tại tòa, cuộc điều tra tập trung vào cáo buộc biển thủ ngân quỹ thuộc công ty Canal de Isabel II của nhà nước. Hơn 1 năm trước (26-1-2016), ông Alfonso Rus, cựu chủ tịch đảng PP của khu vực Valencia đã bị bắt. Phó Thủ tướng Soraya de Santamaria cũng từ chức hôm 22-1-2016 khi một trong những cộng sự chính của bà có dính líu tới tham nhũng tại công ty quốc doanh về nước.

Thẩm phán Eloy Velasco từng ra lệnh và trong số các nghi phạm, dư luận quan tới 2 Thị trưởng, 15 thành viên Hội đồng thành phố và Chủ tịch Didier Maurice của Spain for Cofely (công ty con của hãng năng lượng Pháp GDF Suez). Ông Francisco Granados (nhân vật số 2 của đảng PP tại Madrid) bị cáo buộc có tài khoản trị giá 1,5 triệu euro tại Thụy Sĩ.

Theo tờ El Pais, đảng PP có nhiều tài khoản bí mật để trốn thuế. Cựu lãnh đạo đảng PP Jorge Trias Sagnier từng tiết lộ, nhiều quan chức cấp cao của đảng này đã nhận được những khoản tiền “không rõ nguồn gốc”.

Đọc thêm