Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021: Khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước từ phát triển văn hóa

(PLVN) - Hôm nay (24/11),  Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 được tổ chức sau 75 năm kể từ hội nghị lần thứ nhất, nhằm "Khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước từ phát triển văn hóa".  
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

75 năm sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946), Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc để bước sang một thời kỳ mới, tập trung phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan Triển lãm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi".

Chủ tịch nước Nguyễn Xuan Phúc với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn-TTXVN

Đọc thêm