Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức trồng cây rừng, tặng cờ Tổ quốc tại Bình Phước

(PLVN) - Hướng tới Kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 và hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do Chính phủ phát động, ngày 2-3/6, Hội nhà báo Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Bình Phước tổ chức chương trình trồng cây rừng và trao tặng cờ Tổ quốc, học bổng cho các em học sinh và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình có sự tham gia của nhà báo Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, ông Trần Thanh Phụng - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn cao su Việt Nam và hơn 40 lãnh đạo các cơ quan báo chí TP Hồ Chí Minh, báo chí Trung ương trên địa bàn TP, lãnh đạo các doanh nghiệp đồng hành cùng nhiều phóng viên.

Ngày 2/6, tại Đài phát thanh truyền hình tỉnh Bình Phước, đã diễn ra buổi gặp gỡ, trao đổi thông tin giữa lãnh đạo, các cơ quan ban ngành tỉnh Bình Phước với lãnh đạo các cơ quan báo chí. Việc này nhằm mục đích chủ động phối hợp và đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Phước.

Đại diện các sở ban ngành tỉnh Bình Phước , doanh nghiệp và hơn 50 cơ quan thông tấn báo chí tham dự buổi gặp gỡ.

Đại diện các sở ban ngành tỉnh Bình Phước , doanh nghiệp và hơn 50 cơ quan thông tấn báo chí tham dự buổi gặp gỡ.

Cũng tại buổi gặp gỡ, BTC Chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” của báo Người Lao động đã trao tượng trưng 10.000 lá cờ trong hợp phần “Cờ Tổ quốc biên cương”, 5.000 lá cờ trong hợp phần “Đường cờ Tổ quốc” cho lãnh đạo tỉnh và đại diện một số hộ dân; trao tặng 50 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng (2 triệu/học bổng) trích từ Chương trình Học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số và học sinh nghèo (Chương trình do Nguyên Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình khởi xướng thành lập từ 1998, hiện do báo Người Lao động quản lý).

Phát biểu tại buổi gặp gỡ Đoàn, bà Trần Tuyết Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết: "Hôm nay, Bình Phước rất vinh dự được Hội Nhà báo Việt Nam chọn là nơi tổ chức chương trình trồng cây rừng và trao tặng cờ Tổ quốc, học bổng một số đơn vị, các em học sinh và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, quan trọng đối với Bình Phước, giúp cho tỉnh có thêm sức mạnh huy động nguồn lực, chăm lo an sinh xã hội, quảng bá thu hút đầu tư, lan tỏa việc trồng cây, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được tốt hơn.

Tôi mong rằng, thông qua chương trình này, tình cảm, sự gắn bó giữa các cơ quan báo chí ngoài tỉnh với lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương của tỉnh Bình Phước sẽ được thắt chặt hơn; hoạt động truyền thông, quảng bá về tỉnh Bình Phước được tăng cường; lan tỏa mạnh mẽ hơn thông tin tích cực, không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, an tâm, phấn đấu lao động sản xuất, kinh doanh, tạo thuận lợi cho công tác lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh".

BTC Chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” của báo Người Lao động đã trao tượng trưng 10.000 lá cờ trong hợp phần “Cờ Tổ quốc biên cương”, 5.000 lá cờ trong hợp phần “Đường cờ Tổ quốc” cho lãnh đạo tỉnh Bình Phước.

BTC Chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” của báo Người Lao động đã trao tượng trưng 10.000 lá cờ trong hợp phần “Cờ Tổ quốc biên cương”, 5.000 lá cờ trong hợp phần “Đường cờ Tổ quốc” cho lãnh đạo tỉnh Bình Phước.

Theo chương trình, sáng ngày 3/6, Đoàn phối hợp cùng một số đại diện các Sở, Ban, Ngành, Hội nhà báo và các cơ quan báo chí tỉnh Bình Phước tham gia trồng 3.300 cây gáo vàng trên diện tích 3,4 ha rừng tại trảng cỏ Bù Lạch, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước với kinh phí 200 triệu đồng (bao gồm cây giống và chi phí chăm sóc trong thời gian 4 năm do Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Vĩnh Thuận tài trợ).

Nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và mở đầu “Tháng Hành động vì trẻ em”, tại TP Đồng Xoài và các xã Đồng Nai, Sóc Bom Bo (xã Bình Minh), huyện Bù Đăng, Đoàn tổ chức trao tặng cờ Tổ quốc, học bổng, 100 thùng sữa (do Công ty Sữa Việt Nam - Vinamilk tài trợ) cho các em học sinh (trong đó có các em dân tộc S’Tiêng).

Đoàn cũng tặng 2 thiết bị chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời cho Ban quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng (do Công ty CP ĐT-XD Vĩnh Thuận tài trợ) và tặng 5 con bò cho các hộ dân nghèo xã Đồng Nai (do Tổng Công ty điện lực Miền Nam tài trợ).

Chương trình mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, vừa thiết thực kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới 5/6 và ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, vừa góp phần thực hiện an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, kết hợp gắn kết, đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin cho Bình Phước - một tỉnh miền Đông Nam Bộ còn nhiều khó khăn.

Đồng thời, chương trình cũng góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, thân ái giữa những đồng nghiệp của các cơ quan báo chí TP Hồ Chí Minh, báo chí Trung ương trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và báo chí tỉnh Bình Phước - dưới một mái nhà chung của những người làm báo là Hội nhà báo Việt Nam.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước tiếp tục ổn định và phát triển trên hầu hết các lĩnh vực. Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ và du lịch đều tăng; công tác thu hút vốn đầu tư nước ngoài, phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã có nhiều khởi sắc. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống người dân được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, công tác đối ngoại tiếp tục được tăng cường; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được chú trọng củng cố, đổi mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trong những tháng cuối năm 2023, tỉnh Bình Phước tiếp tục tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch theo chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 30/9/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; tập trung quyết liệt công tác thu ngân sách; thực hiện có hiệu quả các biện pháp tăng cường quản lý, chống thất thu ngân sách...

Với những mục tiêu trên, Bình Phước đã và đang có rất nhiều giải pháp quyết liệt để chỉ đạo điều hành để đảm bảo phấn đấu đạt được các chỉ tiêu đề ra. Bình phước mong các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền; phản bác các thông tin không khách quan về tỉnh Bình Phước; lan tỏa mạnh mẽ thông tin tích cực, tạo thuận lợi cho công tác lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đọc thêm