Hội thảo tham vấn xây dựng Kế hoạch Hành động Quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Hội thảo tham vấn xây dựng Kế hoạch Hành động Quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh (NAP WPS) diễn ra trong 2 ngày 6-7/11, tại Hà Nội, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women).
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tham dự hội thảo có bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam; bà Caroline Nyamayemombe, Quyền Trưởng đại diện tổ chức UN Women tại Việt Nam; Đại sứ, đại diện các Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam cùng các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Các đại biểu dự Hội thảo lắng nghe trình bày về bản dự thảo NAP WPS, góp ý và đóng góp vào việc tiếp tục hoàn thiện dự thảo, cũng như đề cập đến cơ chế phối hợp hiệu quả trong quá trình xây dựng Kế hoạch, và sự tính toán về tính bền vững của Kế hoạch qua một cơ chế đầu tư tài chính cần thiết để hiện thực hóa các mục tiêu của NAP WPS.

Hội thảo này thể hiện một bước tiến cơ bản của Việt Nam đối với việc thực hiện cam kết tăng cường đẩy mạnh bình đẳng giới, hòa bình và an ninh cho phụ nữ và trẻ em gái trong nước.

Hội thảo là minh chứng mạnh mẽ cho nỗ lực của Việt Nam nhằm hiện thực hóa các nguyên tắc của Chương trình nghị sự về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đưa ra vào tháng 10 năm 2000 thông qua Nghị quyết 1325 (UNSCR 1325) và các Nghị quyết tiếp theo về phụ nữ, hòa bình và an ninh.

Trong bài phát biểu, bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh, kế hoạch Hành động Quốc gia được thảo luận thể hiện bước tiến lớn nhằm hướng tới một môi trường phát triển toàn diện, bình đẳng và an toàn hơn cho phụ nữ và trẻ em gái Việt Nam.

“Kế hoạch này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực chính trị đối ngoại, quốc phòng, an ninh cũng như vai trò rất quan trọng của họ trong việc duy trì hòa bình và an ninh trong nước và quốc tế. Trong hành trình này, chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta không chỉ định hình một kế hoạch quốc gia về phụ nữ, hòa bình và an ninh mà chúng ta đang định hình tương lai của phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam...”, bà Pauline Tamesis lưu ý.

NAP WPS sẽ là một điểm nhấn quan trọng của Việt Nam trong việc áp dụng Chương trình Nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh vào bối cảnh văn hóa Việt Nam, thông qua bốn trụ cột - phòng ngừa, bảo vệ, tham gia, cứu trợ và phục hồi – để giải quyết các mối đe dọa, bao gồm các mối đe dọa an ninh phi truyền thống đang ra tăng như biến đổi khí hậu, thảm họa thiên tai, an ninh mạng, và đại dịch.

Đọc thêm