Hội thi tuyên truyền kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - Con đường huyền thoại

(PLVN) - Tối 23/4, Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH&TTDL) phối hợp với Sở VH-TTDL Đắk Lắk và UBND huyện Cư M'gar tổ chức "Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn" (19/5/1959 -19/5/2024).
Tiết mục tại "Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn". Ảnh TH

Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, nhằm tôn vinh và tri ân thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh xương máu vì hòa bình, thống nhất đất nước. Đồng thời, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc cho các thế hệ mai sau.

Đặc biệt, sự kiện trên góp phần lan tỏa, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần chủ động, sáng tạo của quân và dân, sức mạnh của hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam, sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân ta. Phát huy sức mạnh, khát vọng hòa bình, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu mạnh...

Các tiết mục tại đêm lưu diễn. Ảnh T.H

Tại Hội thi, 179 ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ, tuyên truyền viên thuộc 6 Đội tuyên truyền lưu động của 6 tỉnh: Bắc Kạn, Bình Phước, Đồng Tháp, Kon Tum, Quảng Bình và Quảng Nam đã trình diễn nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, công phu, hoành tráng, tạo ấn tượng sâu sắc với khán giả, nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Các tác phẩm được trình diễn tại đêm diễn như: “Về thăm quê em”, “Nhớ công ơn Người” (tỉnh Đồng Tháp), “Chúng tôi là người lính Bác Hồ”, “Người sót lại của rừng cười” (tỉnh Bình Phước), “Quảng Nam - Việt Nam”, “Hồi ức bến Giằng” (tỉnh Quảng Nam), “Quảng Bình ngày mới”, “Cung đường bất tử” (tỉnh Quảng Bình), “Lời cây đàn tính” (tỉnh Bắc Cạn), “Việt Nam tiếng hát trái tim ta” (tỉnh Đồng Tháp)…

Ông Y Wem H'wing, Phó Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk). Ảnh T.H

Ông Y Wem H'wing, Phó Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar cho biết: Huyện Cư M’gar vinh dự là một trong những địa phương được đón các đoàn tuyên truyền lưu động các tỉnh về lưu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện nhà. Thông qua chương trình nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; Lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, vượt qua khó khăn thử thách của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng để làm nên con đường huyền thoại Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh.

Qua đó, tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ, bộ đội, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong, công nhân giao thông, văn nghệ sĩ, đồng bào các dân tộc đã từng chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và những tấm gương điển hình góp sức trẻ, tuổi thanh xuân trong công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

Nhân dân tỉnh Đắk Lắk theo dõi các tiết mục tại đêm lưu diễn. Ảnh T.H

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh và Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Bộ VH-TTDL tổ chức với chủ đề “Đường Hồ Chí Minh - Con đường huyền thoại” diễn ra từ ngày 19 - 27/4, thu hút sự tham gia của hàng chục đội tuyên truyền lưu động thuộc các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đọc thêm