Hôm nay không khí lạnh lan toàn miền Bắc, Hà Nội rét 16 độ C

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rải rác. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 15 độ C, vùng núi 12 độ C. Hà Nội có mưa rải rác, nhiệt độ thấp nhất 16 độ C.

Sáng nay, 22/2, không khí lạnh đã ảnh hưởng hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.   

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, chiều và đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rải rác. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C.

Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động. Phía Bắc vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 5.

Hà Nội có mưa rải rác. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C.

Dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm nay, 22/2:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, riêng khu Tây Bắc 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C; riêng khu Tây Bắc 28-31 độ, có nơi 28 - 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 58 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ, vùng núi 12 - 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 - 24 độ C, vùng núi 16 - 19 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C; phía Nam 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 40 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 40- 95%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 - 24 độ C.

Đọc thêm