Hơn 1 tháng nữa, Hà Nội không biết đổ rác thải sinh hoạt đi đâu?

0:00 / 0:00
0:00
Nguy cơ ùn ứ rác thải tại Hà Nội khi một số dự án điện rác vẫn chậm tiến độ hoạt động nhiều năm, dồn áp lực cho 2 bãi rác lớn đang gặp sự cố.

Thời gian qua, người dân Hà Nội đã không ít lần lo lắng vì rác thải ứ đọng khối lượng lớn, gây ô nhiễm môi trường ở nhiều con phố khi lần lượt 2 bãi rác lớn của thành phố gặp sự cố, không thể tiếp nhận xử lý rác. trong bối cảnh một số dự án điện rác vẫn đang ì ạch chậm tiến độ nhiều năm hoặc làm xong nhưng bỏ hoang không hoạt động đang là bài toán đặt ra với các cơ quan chức năng.

Hơn 1 tháng nữa, Hà Nội không biết đổ rác thải sinh hoạt đi đâu? ảnh 1

Dự án nhà máy điện rác vẫn ngổn ngang.

Với tổng mức đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng nhưng từ khi khởi công năm 2017 đến nay, dự án nhà máy điện rác lớn nhất Hà Nội do Công ty Thiên Ý làm chủ đầu tư, đã nhiều lần chậm tiến độ. Vì chưa biết thời điểm nào mới hoạt động được nên áp lực xử lý rác đang dồn cả cho Khu xử lý chất thải Nam Sơn.

Sau hơn 20 năm hoạt động, các ô chôn lấp tại bãi rác Nam Sơn đã quá tải. Hiện đang tiếp nhận rác theo kiểu ăn đong từng ngày. Theo tính toán của doanh nghiệp, việc tiếp nhận rác chỉ có thể kéo dài đến hết năm nay, đồng nghĩa chỉ hơn 1 tháng nữa, không biết rác thải ra sẽ chôn đổ đi đâu.

Hơn 1 tháng nữa, Hà Nội không biết đổ rác thải sinh hoạt đi đâu? ảnh 2

Nếu chưa có giải pháp xử lý, chỉ hơn 1 tháng nữa, rác thải ở Hà Nội sẽ tiếp tục ùn ứ. Ảnh minh họa: Thành Đạt - TTXVN

Lý do bởi dự án mở rộng bãi rác Nam Sơn giai đoạn 2, sau 10 năm đến nay vẫn chưa được triển khai vì những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Theo bà Hiền ở thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, phương án đền bù của địa phương đang đưa ra là không thoả đáng vì sổ đỏ gia đình bà có diện tích 1.200 m2 nhưng lại chỉ được đền bù 400 m2.

Chung tình cảnh, bãi rác Xuân Sơn ở Sơn Tây, Ba Vì cũng trong tình trạng "no" rác vì đang quá tải trong khi mỗi ngày phải tiếp nhận thêm 1.400 tấn. Tại nhiều thời điểm, các hồ chứa nước rỉ rác đã vượt mức an toàn, nguy cơ vỡ tràn có thể xảy ra. Tuy nhiên, hiện cả 2 bãi rác này vẫn đang phải oằn mình để "nuốt" hết số rác thải của Hà Nội. Chỉ cần một bãi rác gặp sự cố có thể sẽ đẩy nội đô lâm vào cảnh ngập rác, ứ đọng.