Lễ mít tinh do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức.
Tham dự Lễ mít tinh có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Tiến sỹ Angela Pratt - Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam; TS Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá; ông Nguyễn Đình Vĩnh - Phó Bí thư thường trực Thành ủy, đại diện các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể TP Đà Nẵng và hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên.
![]() |
Các đại biểu tham dự tại Lễ mít tinh. |
Chủ đề năm nay được Tổ chức Y tế Thế giới lựa chọn là "Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo” với mục tiêu nhằm phơi bày chiến thuật của các tập đoàn thuốc lá trên thế giới trong việc quảng cáo sai sự thật, gây hiểu lầm thuốc lá không có hại để mở rộng thị trường tiêu thụ, đặc biệt là trong giới trẻ. Tổ chức Y tế thế giới kêu gọi các nước cùng chung tay thực hiện Chiến dịch truyền thông hưởng ứng Ngày thế giới không lá 31/5 năm 2025 vì một tương lai khỏe mạnh hơn.
Tổ chức Y tế thế giới đã khẳng định: “Không có bằng chứng nào chứng minh rằng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng ít gây hại hơn các sản phẩm thuốc lá điếu thông thường”. Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng chứa nicotine là chất gây nghiện cao, gây hại đến sức khỏe đặc biệt là sự phát triển não bộ ở trẻ em và thanh thiếu niên.
![]() |
Tiến sĩ Angela Pratt - Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam phát biểu tại Lễ mít tinh. |
Phát biểu tại buổi lễ, tiến sĩ Angela Pratt - Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam không giấu được xúc động khi nhắc đến việc Quốc hội Việt Nam đã chính thức bỏ phiếu cấm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. “Đó là một quyết định dũng cảm và đúng đắn vì sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ”, bà nói.
Bà khẳng định: “Không có bằng chứng nào cho thấy thuốc lá điện tử hay thuốc lá nung nóng là ít hại. Những sản phẩm này chứa nicotine – chất gây nghiện cao và hàng loạt hóa chất độc hại có thể gây ung thư, bệnh tim, phổi. Với thanh thiếu niên, chúng đặc biệt nguy hiểm vì ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ, gây tổn thương phổi cấp, thậm chí tử vong.”
![]() |
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết phát biểu kêu gọi tuổi trẻ nói không với thuốc lá và lối sống độc hại. |
Cũng tại buổi lễ, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhấn mạnh vai trò tiên phong của giới trẻ trong xây dựng môi trường sống lành mạnh: “Mỗi bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi hãy là một tuyên truyền viên tích cực, nói không với khói thuốc. Hãy chủ động tuyên truyền, vận động bạn bè, gia đình cùng từ bỏ thuốc lá, hướng đến lối sống khỏe mạnh, hiện đại.”
Anh cũng kêu gọi nhân rộng các mô hình “Chi đoàn không khói thuốc”, “Trường học không khói thuốc”, “Gia đình không khói thuốc” như những giải pháp thiết thực để lan tỏa thông điệp không thuốc lá trong cộng đồng.
![]() |
Tiến sỹ Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá phát biểu. |
Tiến sỹ Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá kêu gọi thanh niên cần hành động để việc “không hút thuốc” gắn liền với sự hiện đại, tự tin, văn minh, lịch sự của thế hệ trẻ.
Đáng chú ý, tại buổi lễ, em Đoàn Huỳnh Gia Bảo, học sinh trường THPT Hòa Vang đại diện tiếng nói cho đoàn viên, thanh niên đã khẳng định: “Chúng em sẵn sàng đồng hành và dẫn đầu trong hành trình thay đổi nhận thức của cộng đồng và xã hội về tác hại của thuốc lá vì một thế hệ trẻ khỏe mạnh, không khói thuốc”.
![]() |
Các đại biểu cùng đoàn viên, thanh niên hào hứng tham gia Giải chạy online “Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá” ngay sau lễ phát động. |
Ngay sau lễ mít tinh, giải chạy online với tên gọi “Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá” đã chính thức được phát động. Giải chạy được tổ chức trên nền tảng Strava, kéo dài từ 26/5 đến 26/6/2025, thu hút người Việt Nam ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là thanh niên.
Hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên có mặt tại buổi lễ đã chạy hưởng ứng ngay sau phát động, tạo nên không khí sôi nổi, thể hiện tinh thần hành động quyết liệt của tuổi trẻ vì một Việt Nam không khói thuốc.
![]() |
Hàng nghìn các bạn đoàn viên, thanh niên hào hứng tham gia Giải chạy online “Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá”. |
Lễ mít tinh và chuỗi hoạt động hưởng ứng là minh chứng rõ ràng cho sự đồng lòng, quyết tâm của tuổi trẻ Việt Nam trong cuộc chiến chống lại tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử - thứ đang bị các tập đoàn lớn “ngụy trang” như một sản phẩm thời thượng.
Theo số liệu của WHO, thuốc lá gây ra hơn 8 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn thế giới, trong đó khoảng 1,3 triệu ca là do hút thuốc thụ động. Tại Việt Nam, thuốc lá gây ra hơn 100.000 ca tử vong mỗi năm
Trong đó 84.500 người tử vong do các bệnh liên quan đến hút thuốc chủ động và 18.800 người tử vong do các bệnh liên quan đến hút thuốc thụ động. Việc sử dụng thuốc lá đang gây ra gánh nặng nghiêm trọng và ngày càng gia tăng về bệnh tật và tử vong sớm, cũng như chi phí y tế. Thiệt hại kinh tế do thuốc lá ước tính là 108 nghìn tỷ đồng mỗi năm. Con số này lớn hơn gấp 5 lần so với đóng góp của nguồn thu thuế thuốc lá cho ngân sách Quốc gia.
Tổ chức Y tế thế giới nhấn mạnh: Ngày Thế giới Không Thuốc lá năm 2025 là dịp để phơi bày các cách thức mà các tập đoàn thuốc lá trên thế giới sử dụng để quảng bá, tiếp thị các sản phẩm gây nghiện cũng như chỉ rõ các chiêu thức quảng cáo sai sự thật, lừa dối mọi người, làm cho các sản phẩm thuốc lá trở nên hấp dẫn hơn, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ.
Nicotine và các sản phẩm thuốc lá gây nghiện rất nguy hiểm cho sức khỏe nhưng luôn được các tập đoàn thuốc lá trên thế giới tìm cách để thu hút mọi người sử dụng. Không có bất kỳ sản phẩm thuốc lá nào và không có mức độ tiếp xúc nào đối với thuốc lá được coi là an toàn cho sức khoẻ bao gồm: thuốc lào, xì gà, thuốc lá nung nóng, thuốc lá điện tử, thuốc lá tự cuốn, thuốc lá tẩu và các sản phẩm thuốc lá không khói. Thuốc lá, thuốc lá mới và các sản phẩm chứa nicotine rất có hại cho sức khỏe thậm chí gây tử vong cho cả người hút và người không hút nhưng thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc. Đối với trẻ em và thanh thiếu niên, các sản phẩm này có thể làm suy yếu nghiêm trọng sự phát triển não bộ.