Hơn 22 triệu học sinh bước vào năm học mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng nay, 5/9, khoảng hơn 22 triệu học sinh cả nước dự Lễ Khai giảng năm học 2023-2024.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, các địa phương sẽ đồng loạt tổ chức khai giảng vào hôm nay, ngày 5/9.

Năm học 2023 - 2024, ngành giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Trước thềm năm học mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành 12 nhiệm vụ cho năm học 2023-2024 để thực hiện chủ đề cũng như các mục tiêu đặt ra.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết: "Năm học 2023-2024 là năm hứa hẹn nhiều đổi mới. Năm học này được ngành Giáo dục xác định chủ đề: Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Ngành sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau, đó là: Đây là năm học có ý nghĩa, vai trò quan trọng của lộ trình đổi mới giáo dục phổ thông, mà trọng tâm là triển khai chương trình GDPT 2018".

Để chuẩn bị cho lễ Khai giảng, nhiều địa phương yêu cầu các trường tổ chức Lễ Khai giảng ngắn gọn, trang trọng, tạo ấn tượng tốt, không thả bóng bay...

Tại Hà Nội, Lễ khai giảng sẽ diễn ra không quá 60 phút, các trường phải tuân thủ quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên. Theo đó, không bắt buộc học sinh phải mua đồng phục mới, học sinh cần mặc sạch sẽ, gọn gàng để khuyến khích tiết kiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Lễ khai giảng tại TP HCM khai giảng không quá 45 phút. Các trường phổ thông phải đảm bảo 100% học sinh tham dự Lễ Khai giảng. Với trường không đủ điều kiện thì phải đảm bảo 100% học sinh đầu cấp và cuối cấp tham dự phần Lễ, nhưng phải đảm bảo 100% học sinh được tham dự phần Hội chào đón năm học mới sau phần Lễ.

Hải Phòng yêu cầu tổ chức lễ khai giảng vào lúc 8h ngày 5/9 và sẽ diễn ra không quá 35 phút. Lãnh đạo Đà Nẵng, Quảng Ngãi không đánh trống, không phát biểu khai giảng năm học mới 2023-2024..

Đọc thêm