Hơn 300 người bị lừa đảo vì mua tài khoản game

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) vừa triệt phá thành công nhóm đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội. Với thủ đoạn rao bán tài khoản game đột kích đã khiến hơn 300 nạn nhân trên khắp cả nước bị mất tiền oan.
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Cụ thể, nhóm đối tượng trên gồm: Lê Bá Kiên (SN 1995), Trần Đức Thịnh (SN 1996), Trần Đình Lập (SN 1998), Trần Đình Công (SN 2000) và Nguyễn Tiến Quang (SN 2001) cùng ngụ TP Buôn Ma Thuột.

Đầu tháng 5/2023, qua công tác trinh sát trên không gian mạng và nắm bắt tình hình địa bàn, Công an TP Buôn Ma Thuột đã phát hiện 1 nhóm đối tượng ở xã Ea Tu có nhiều biểu hiện của hoạt động lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. Tiếp đó, Công an TP Buôn Ma Thuột đã xác lập chuyên án, phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc xác minh, điều tra.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã xác định người cầm đầu nhóm đối tượng là Trần Đình Lập. Các đối tượng mua lại một group trên mạng xã hội facebook, có tổng số thành viên là hơn 33.000. Sau đó, các đối tượng sao chép hình ảnh các tài khoản game Đột kích của người khác rồi rao bán trên group này. Khi người mua chuyển tiền thành công thì các đối tượng liền cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt tiền. Cùng thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã lừa bán tài khoản game Đột kích cho hơn 300 người ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 1 tỉ đồng.

Tại cơ quan công an, Lập khai nhận: Từng lừa đảo ở Bình Dương từ tháng 7/2022, sau đó chuyển về địa bàn TP Buôn Ma Thuột thuê nhà trọ và tiếp tục hoạt động.

Hiện, vụ án đang được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Đọc thêm