Hơn 75% người trưởng thành ở Anh được tiêm 2 mũi vaccine COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chính phủ Vương quốc Anh cho biết, hơn 75% người trưởng thành ở nước này hiện đã được tiêm hai mũi vaccine ngừa COVID-19

Theo số liệu mới nhất, tổng cộng 39.688.566 người hiện đã được tiêm cả hai liều, trong khi 7 triệu người khác được tiêm một liều duy nhất. Thủ tướng Anh Boris Johnson mô tả cột mốc quan trọng trong việc triển khai vaccine nói trên là một “thành tựu quốc gia to lớn”.

Người đầu tiên được tiêm chủng tại Vương quốc Anh là bà Margaret Keenan khi chương trình tiêm chủng được triển khai vào ngày 8/12/2020. Kể từ đó, đã có hơn 86,7 triệu liều vaccine được chuyển giao với địa điểm tiêm diễn ra ở khắp mọi nơi từ sân vận động thể thao đến rạp xiếc.

Bà Margaret Keenan – người đầu tiên được tiêm chủng tại Vương quốc Anh tại Bệnh viện Đại học ở Coventry.

Bà Margaret Keenan – người đầu tiên được tiêm chủng tại Vương quốc Anh tại Bệnh viện Đại học ở Coventry.

Vào giai đoạn cao điểm của chương trình tiêm chủng, hơn 752.000 mũi tiêm đã được tiến hành trong một ngày (ngày 20/3), song tốc độ tiêm kể từ đó đã chậm lại. Vương quốc Anh đạt được cột mốc 25% người trưởng thành tiêm hai liều vào ngày 27/4 và 50% vào ngày 3/6.

Thủ tướng Anh ca ngợi kết quả của đợt triển khai tiêm vaccine là “đáng kinh ngạc” và cho rằng nó đã cung cấp sự bảo vệ quan trọng chống lại virus SARS-CoV-2 cho 3/4 người trưởng thành.

Ông nhấn mạnh: “Điều quan trọng là những người chưa được tiêm vaccine hãy đến đặt lịch tiêm vaccine càng sớm càng tốt - để bảo vệ bản thân, bảo vệ những người thân yêu của họ và cho phép tất cả chúng ta tận hưởng các quyền tự do một cách an toàn”.

Đã có hơn 86,7 triệu liều vaccine được tiêm ở Vương quốc Anh.

Đã có hơn 86,7 triệu liều vaccine được tiêm ở Vương quốc Anh.

Bộ trưởng Y tế Sajid Javid cho biết, vaccine “cho phép chúng tôi kết nối lại với những thứ chúng tôi yêu thích”, trong khi người phụ trách chương trình vaccine Nadhim Zahawi nói rằng việc tận mắt chứng kiến ​​sự nhiệt tình của công chúng Anh đối với vaccine là một điều “phi thường”.

Nhưng Giám đốc Tập đoàn vaccine Oxford, Giáo sư Andrew Pollard, vẫn cảnh báo dù vaccine có thể “làm chậm quá trình lây truyền”, nhưng hiện tại chúng chưa thể ngăn chặn hoàn toàn sự lây lan của biến thể Delta, thậm chí cả những người đã được tiêm phòng. Vì vậy, vẫn cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh cho đến khi có thể đạt miễn dịch cộng đồng.

Chính phủ Anh cho hay, hai liều vaccine Pfizer hoặc AstraZeneca cung cấp khả năng bảo vệ hơn 90% đối với việc phải nhập viện do nhiễm biến thể Delta. Đồng thời, thông báo vào cuối tháng 9 tới, người dân ở Anh có thể xuất trình phiếu tiêm phòng đầy đủ để đến các hộp đêm và tham gia một số hoạt động đông người khác.

Từ ngày 16/8 tới, những người được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 sẽ không còn phải tự cách ly nếu họ được xác định là tiếp xúc gần với một trường hợp dương tính với COVID-19.

Việc triển khai tiêm vaccine ở Anh bắt đầu với những người từ 80 tuổi trở lên cũng như một số nhân viên y tế trước khi chuyển sang những người có nguy cơ mắc bệnh cao hơn theo các nhóm tuổi. Tuần trước, trẻ em 16 và 17 tuổi bắt đầu được mời tham gia tiêm chủng sau khi có sự thay đổi trong lời khuyên từ Ủy ban Hỗn hợp về Tiêm chủng.

Vào cuối tuần qua, gần 16.000 trẻ em 16 và 17 tuổi đã được tiêm chủng. Một số trẻ em từ 12 tuổi trở lên có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng do COVID-19 hoặc sống với người trưởng thành bị ức chế miễn dịch, cũng có thể tiêm chủng phòng COVID-19.