Huế rộn ràng vào xuân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Trong không khí sắc xuân đang tràn về, rất nhiều người dân và du khách ở Cố đô Huế đến các công viên để tranh thủ chụp ảnh với linh vật của năm, du xuân trước thềm năm mới.
Sắc xuân ngập tràn thành phố Huế.
Sắc xuân ngập tràn thành phố Huế.

Hai linh vật rồng dài hơn 30m, đặt trước bia Quốc Học được sự quan tâm của người dân và du khách.

Cặp linh vật rồng nằm ở di tích Bia Quốc học và đối diện trường THPT Quốc học Huế (TP Huế) thu hút nhiều du khách đến chụp ảnh.

Cặp linh vật rồng nằm ở di tích Bia Quốc học và đối diện trường THPT Quốc học Huế (TP Huế) thu hút nhiều du khách đến chụp ảnh.

Người dân chụp ảnh cùng với linh vật rồng của TP Huế.

Người dân chụp ảnh cùng với linh vật rồng của TP Huế.

Linh vật rồng ở đài phun nước trước UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng thu hút được sự quan tâm của người dân. Đây cũng là địa điểm vui chơi của người dân trong những ngày lễ, Tết.

Đông du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại khu vực hoa viên và đài phun nước nghệ thuật ven sông Hương.

Đông du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại khu vực hoa viên và đài phun nước nghệ thuật ven sông Hương.

Nhiều địa điểm bên bờ sông Hương trong dịp Tết Nguyên đán 2024 thu hút giới trẻ.

Nhiều địa điểm bên bờ sông Hương trong dịp Tết Nguyên đán 2024 thu hút giới trẻ.

Bên cạnh linh vật rồng, “đường hoa xuân” trải dài theo dọc dòng sông Hương, tập trung ở các điểm như trước bia Quốc Học, công viên Lý Tự Trọng, đầu cầu Phú Xuân, cầu Trường Tiền… làm đẹp thêm cho mùa xuân thành phố.

Hàng ngàn cây hoa các loại trên các công viên, điểm xanh, đã tạo ra một "công viên hoa" trải dài theo dọc dòng sông Hương,
Hàng ngàn cây hoa các loại trên các công viên, điểm xanh, đã tạo ra một "công viên hoa" trải dài theo dọc dòng sông Hương,

Những ngày cận Tết Giáp Thìn, đường sá đông đúc, nhộn nhịp hơn ngày thường.

Toàn cảnh chợ hoa tại đường Lê Duẩn (TP Huế).

Toàn cảnh chợ hoa tại đường Lê Duẩn (TP Huế).

Trên các tuyến phố, tấp nập người ra đường sắm Tết.

Trên các tuyến phố, tấp nập người ra đường sắm Tết.

Xe cộ dập dìu trên đường Lê Duẩn.

Xe cộ dập dìu trên đường Lê Duẩn.

Năm nay, chợ hoa xuân hội tụ đủ loại hoa kiểng. Từ hoa cúc cho đến hoa lan, hoa đào, hoa mai…

Năm nay, chợ hoa xuân hội tụ đủ loại hoa kiểng. Từ hoa cúc cho đến hoa lan, hoa đào, hoa mai…

Tại các khu chợ hoa, không khí cũng trở nên tấp nập cảnh người mua kẻ bán.

Tại các khu chợ hoa, không khí cũng trở nên tấp nập cảnh người mua kẻ bán.

Ngập tràn màu sắc.

Ngập tràn màu sắc.

Với giá cả dao động từ vài trăm đến hàng chục triệu đồng cho mỗi chậu hoa kiểng, khách có thể thoải mái lựa chọn theo sở thích và khả năng “chịu chơi” của mình.

Cúc vàng là loại hoa Tết truyền thống ở xứ Huế. Mỗi dịp Xuân về, người dân địa phương thường mua 2 chậu cúc vàng để đặt trước cổng nhà.

Cúc vàng là loại hoa Tết truyền thống ở xứ Huế. Mỗi dịp Xuân về, người dân địa phương thường mua 2 chậu cúc vàng để đặt trước cổng nhà.

Sau khi chọn hoa, người mua sẽ thuê xe vận chuyển đưa hoa về nhà chưng Tết.

Sau khi chọn hoa, người mua sẽ thuê xe vận chuyển đưa hoa về nhà chưng Tết.

Nhiều người dân tranh thủ chở cây kiểng về nhà.

Nhiều người dân tranh thủ chở cây kiểng về nhà.

Nhiều chủ vườn còn trưng bày bán hoàng mai xứ Huế với giá từ vài triệu/chậu cây đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng đối với những “cây” mai cổ thụ.

Những gốc Hoàng mai quý giá được trưng bày ở khu vực công viên Thương Bạc (TP Huế) để phục vụ du khách và người dân dịp Tết Nguyên đán.

Những gốc Hoàng mai quý giá được trưng bày ở khu vực công viên Thương Bạc (TP Huế) để phục vụ du khách và người dân dịp Tết Nguyên đán.

Hoàng mai Huế bung nở trong tiết trời nắng ấm.

Hoàng mai Huế bung nở trong tiết trời nắng ấm.

Các phiên chợ truyền thống cũng trở nên tấp nập trong ngày 28 Tết.

Không khí mua bán tại chợ Cống, TP. Huế rất nhộn nhịp.

Không khí mua bán tại chợ Cống, TP. Huế rất nhộn nhịp.

Dòng người đổ về chợ để mua sắm.

Dòng người đổ về chợ để mua sắm.