Hừng hực khí thế lễ khai mạc SEA Games 31 tại Việt Nam trên báo nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Kênh Channelnewsasia (CNA) đưa tin, "một buổi chiều mưa và một buổi tối u ám không thể làm nhụt tinh thần khi SEA Games 31 chính thức khai mạc tại Hà Nội, Việt Nam vào tối 12/5.
Các nghệ sĩ biểu diễn trong lễ khai mạc SEA Games 31 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 12/5/2022. Ảnh: AFP
Các nghệ sĩ biểu diễn trong lễ khai mạc SEA Games 31 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 12/5/2022. Ảnh: AFP

SEA Games lấy tâm điểm là Hà Nội và các hoạt động cũng diễn ra ở 11 tỉnh lân cận phía Bắc.

Đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội - lần tổ chức năm 2003 do Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đăng cai.

Bản tin miêu tả, "Không khí bắt đầu náo nhiệt bên ngoài sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sớm nhất là hai tiếng trước giờ diễn ra buổi lễ. Không nản lòng trước bầu trời xám xịt, người hâm mộ vẫn chụp ảnh selfie và tạo dáng chụp ảnh giữa khung cảnh hùng vĩ của những khinh khí cầu khổng lồ với cờ của 11 quốc gia tham dự SEA Games 31".

Theo ghi nhận của CNA, trên khắp thành phố là các biểu ngữ và cờ quảng bá về sự kiện thể thao lớn nhất khu vực. Những hình cắt khổng lồ của linh vật Sao la có thể dễ dàng nhận ra xung quanh các góc khác nhau của khu phố cổ Hà Nội.

Các nghệ sĩ biểu diễn trong lễ khai mạc SEA Games 31 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 12/5/2022. Ảnh: AFP

Các nghệ sĩ biểu diễn trong lễ khai mạc SEA Games 31 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 12/5/2022. Ảnh: AFP

Truyền thông trong nước đã đưa tin rằng vé tham dự Lễ khai mạc được phân bổ cho các quan chức chính phủ và quốc tế, đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, cũng như người hâm mộ. Ngoài phần khán đài được dành cho thiết kế sân khấu, toàn bộ khán đài còn lại của sân vận động được lấp kín bởi quan khách và người hâm mộ.

Trước sự chứng kiến ​​của nhiều quan chức, trong đó có Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, buổi lễ bắt đầu với lễ chào cờ và quốc ca Việt Nam. Tham dự còn có Chủ tịch Hội đồng Olympic Quốc gia Singapore Tan Chuan-Jin.

Chương đầu tiên của lễ khai mạc mang tên "Việt Nam thân thiện" có các tiết mục biểu diễn làm nổi bật bản sắc văn hóa đặc sắc của đất nước, trong đó có các điệu múa tranh khắc gỗ dân gian Hoa sen và Đông Hồ.

Chương thứ hai của buổi lễ có sự sắp xếp hợp lý của đội diễu hành của các đoàn thể thao các quốc gia Đông Nam Á.

"Sau khi giai điệu sôi động, mượt mà của bài hát chính thức SEA Games 31 có tên Let's Shine vang lên, màn pháo hoa rực rỡ chiếu sáng bầu trời đêm Hà Nội trong những tiếng reo hò vang dội, gợi nhớ về về thời khắc giao thừa hướng tới những ngày vinh quang nhất, luôn có ánh sáng phía trước", CNA đưa tin.

Đọc thêm