HĐND tỉnh Hưng Yên thông qua 18 nghị quyết, chuẩn bị bộ máy chính quyền mới từ 1/7
Ngày 25/6, tại Trụ sở HĐND - UBND tỉnh, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 28. Ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Toản nhấn mạnh; Đây không chỉ là kỳ họp thường lệ theo quy định của luật, mà còn là kỳ họp bản lề, tạo nền tảng pháp lý và tổ chức cho bộ máy chính quyền cấp tỉnh mới vận hành ổn định, hiệu quả từ sau thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính.
Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025; quyết toán ngân sách năm 2024; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và phân bổ vốn năm 2025; giao dự toán ngân sách cấp xã sau sắp xếp; bổ sung quy định phân bổ chi thường xuyên và tỷ lệ phân chia thu ngân sách giữa các cấp.
![]() |
Quang cảnh kỳ họp. |
Theo báo cáo của UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm 2025, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. GRDP tăng 9%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt hơn 37.700 tỷ đồng, bằng gần 48% kế hoạch năm. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 37.000 tỷ đồng, tương đương 82,4% dự toán, trong đó thu nội địa chiếm hơn 94%.
Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm. 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 48,3% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94%; lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 48%. Các chỉ tiêu về môi trường, đô thị hóa, xử lý chất thải đều đạt tỷ lệ cao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tỉnh tập trung hoàn thành công tác sắp xếp, kiện toàn bộ máy các cấp sau hợp nhất, bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, không gián đoạn công việc. Đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các dự án lớn, công nghệ cao; tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng các dự án giao thông; tăng cường kiểm tra, chống thất thu thuế; triển khai hiệu quả các chính sách an sinh, giảm nghèo, bảo tồn di tích lịch sử văn hóa.
Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 18 nghị quyết chuyên đề và tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với các đồng chí: Tô Thành Quyết, Nguyễn Thanh Trường, Vũ Văn Kiên do chuyển công tác. Đồng thời bầu bổ sung ông Đào Hồng Vận giữ chức Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026.
Phát biểu bế mạc, ông Trần Quốc Toản đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua, đảm bảo tiến độ và chất lượng, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025. HĐND các cấp cần chủ động chuẩn bị tốt kỳ họp thứ nhất tại các đơn vị hành chính mới, bảo đảm hoạt động ổn định, đồng bộ ngay từ đầu; đồng thời phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh rà soát, điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2025 và chuẩn bị nhân sự cho bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo đúng hướng dẫn của Trung ương.
Quảng Ngãi kiểm tra vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp
Cũng trong ngày 25/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi thành lập 6 đoàn công tác do các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn để kiểm tra công tác vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại các địa phương.
|
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân trao đổi với người dân với người dân huyện Bình Sơn về việc vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. |
Tại huyện Bình Sơn, Đoàn công tác số 1 do Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân làm Trưởng đoàn đã ghi nhận nỗ lực của huyện trong việc chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc tại 5 xã mới: Bình Sơn, Bình Minh, Bình Chương, Vạn Tường và Đông Sơn. Đặc biệt, việc tận dụng các tài sản hiện có để hạn chế mua sắm mới được đánh giá cao, thể hiện tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.
Tuy nhiên, huyện Bình Sơn cũng báo cáo nhiều khó khăn đáng chú ý. Sau sáp nhập, 22 đơn vị hành chính cũ chỉ còn 5 xã mới, trong đó có những xã được hợp nhất từ 5-7 đơn vị. Việc bố trí trụ sở làm việc còn bất cập, một số xã có khoảng cách giữa trụ sở Đảng ủy và UBND lên đến 6km. Hạ tầng giao thông yếu, thiếu phương tiện, trụ sở xuống cấp, trang thiết bị chưa đầy đủ cũng là những thách thức lớn trong quá trình phục vụ người dân.
|
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn. |
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu các địa phương chủ động bố trí nhân sự, hoàn tất công tác chuẩn bị về tổ chức Đảng, HĐND, UBND, Trung tâm hành chính công để chính thức vận hành đồng bộ từ ngày 1/7. Bà Vân lưu ý, cần đặc biệt quan tâm đến công tác bàn giao hồ sơ đất đai, giải phóng mặt bằng, đảm bảo phục vụ người dân kịp thời và đúng quy định.
Cũng trong sáng 25/6, Đoàn kiểm tra số 2 do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị tại xã Vệ Giang (mới), được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã: Sông Vệ, Nghĩa Hiệp và Nghĩa Phương.
|
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang (ở giữa) kiểm tra công tác chuẩn bị tại xã Vệ Giang. |
Theo báo cáo, xã Vệ Giang hiện có hơn 38.600 dân, với 41 chi bộ, 672 đảng viên và 85 cán bộ công chức. Địa phương đã chủ động kiện toàn bộ phận một cửa, bố trí nhân sự, cơ sở vật chất và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các chức danh chủ chốt. Việc tổ chức họp, hoàn thiện văn kiện trình kỳ họp thứ nhất HĐND xã được lên kế hoạch rõ ràng.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, khoa học của xã Vệ Giang, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, hồ sơ tồn đọng và tâm tư cán bộ để kịp thời tháo gỡ, tránh phát sinh khi vận hành chính thức.
|
Ông Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại buổi kiểm tra ở xã Vệ Giang. |
“Sau ngày 1/7, chỉ còn hai cấp chính quyền cấp tỉnh và cấp xã. Các địa phương phải chủ động, không trông chờ ỷ lại. Cần chọn cán bộ tâm huyết, tinh gọn bộ máy nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả để phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp”, ông Giang nhấn mạnh.