Huy động nguồn lực chống cháy rừng Tây nguyên

Tỉnh Gia Lai đang bước vào cao điểm của mùa khô Tây nguyên, nắng nóng kéo dài kèm theo gió mạnh, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng, nếu như công tác phòng cháy chữa cháy rừng không thật sự được chính quyền, các ngành chức năng coi trọng đúng mức.

Tỉnh Gia Lai đang bước vào cao điểm của mùa khô Tây nguyên, nắng nóng kéo dài kèm theo gió mạnh, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng, nếu như công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) không thật sự được chính quyền, các ngành chức năng coi trọng đúng mức.

sxbgf
Năm 2011, trên địa bàn xã IaKreng đã xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng phá hủy hoàn toàn 25,5 ha rừng.

Rừng phòng hộ Ia Ly (huyện ChưPăh) là một trong những khu vực điển hình trọng điểm cháy của tỉnh Gia Lai với hơn 20.000ha chủ yếu nằm trên địa bàn 4 xã IaKreng, IaMơNông, IaKa và IaNhin. Hàng năm, khu vực này được xem là điểm có nguy cơ cháy cao, nguyên nhân chính là do bà con sinh sống ngay trong lâm phần, đất sản xuất cũng như nương rẫy đều nằm xen kẽ với rừng, nên tiềm ẩn hiểm họa cháy rừng luôn ở mức báo động do người dân đốt rẫy.

Trong năm 2011, trên địa bàn xã IaKreng đã xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng phá hủy hoàn toàn 25,5 ha rừng.

Trước tình hình thời tiết phức tạp, toàn bộ lực lượng PCCCR quyết tâm vào cuộc triển khai phát quang thực bì, tạo đường ranh cản lửa, nhằm ngăn chặn, cũng như giảm thiệt hại đến mức thấp nhất nếu xảy ra cháy.

Công tác tuần tra, kiểm soát cũng đặc biệt được quan tâm với việc thành lập 3 trạm quản lý bảo vệ rừng, với lực lượng thường trực trên 20 người được trang bị nhiều loại dụng cụ chữa cháy, thường xuyên tổ chức tuần tra, canh gác 24/24 giờ tại các điểm “nóng”.

Theo ông Phạm Thành Phước – Phó ban quản lý rừng phòng hộ IaLy, ngoài việc tăng cường củng cố lực lượng PCCCR, ngoài ra, để kịp thời phát hiện và chủ động phòng tránh một cách hữu hiệu, Ban quản lý rừng phòng hộ còn bố trí cán bộ, nhân viên cùng phụ giúp bà con ở buôn làng đốt nương rẫy một cách khoa học, để hạn chế tình trạng cháy lan vào rừng.

Nguyễn Hoài Nam
 

Đọc thêm