Huyện đảo Trường Sa sẽ tổ chức bầu cử sớm

(PLVN) - Sáng 7/5, Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Trưởng Tiểu ban An ninh, Trật tự và Y tế làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh, Khánh Hòa có 13 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XV (trong đó có 3 người được Trung ương giới thiệu), để bầu 7 đại biểu; 84 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, để bầu 52 đại biểu; 479 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, để bầu 290 đại biểu; 5.387 người được ứng cử đại biểu HĐND cấp xã (trong đó có 10 trường hợp tự ứng cử) để bầu 3.211 đại biểu. Toàn tỉnh có hơn 970 nghìn cử tri, với hơn 960 khu vực bỏ phiếu. Tỉnh đã thành lập 3 đơn vị bầu cử đại biểu QH khóa XV, 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ làm việc tại Khánh Hòa. Ảnh: VOV
 Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ làm việc tại Khánh Hòa. Ảnh: VOV

Đối với huyện đảo Trường Sa, công tác bầu cử đã được chuẩn bị sớm. Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép tổ chức bầu cử sớm ở 20 khu vực bỏ phiếu tại các điểm đảo thuộc thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn, xã Song Tử Tây vào ngày 16/5. Riêng khu vực bỏ phiếu thuộc đảo Trường Sa Lớn, thị trấn Trường Sa và 3 khu vực bỏ phiếu còn lại thuộc huyện Trường Sa nằm trên đất liền vẫn tiến hành bầu cử vào ngày 23/5.

Trước đó, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị lãnh đạo tỉnh Hòa Bình cần tăng cường công tác phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương.

Bên cạnh đó, thực hiện mục tiêu kép, theo sát tình hình, chủ động bám sát, có phương án cho hoạt động tiếp xúc cử tri trước bối cảnh dịch bệnh ngày càng phức tạp, kiểm soát tốt dịch bệnh không để dịch bệnh bùng phát; tăng cường vận động, tuyên truyền cả trong phòng, chống dịch cũng như phục vụ cho công tác bầu cử.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả tỉnh Khánh Hòa đã đạt được trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử, Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ lưu ý thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, Khánh Hòa cần triển khai đồng bộ các phần việc còn lại để đảm bảo kịp thời, toàn diện cho công tác bầu cử.

Ông đề nghị tỉnh Khánh Hòa tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để cuộc bầu cử QH và HĐND các cấp bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm. 

Cũng trong ngày 7/5, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị về công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng ghi nhận, đánh giá cao về công tác triển khai, tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Hải Lăng. 

Bên cạnh những nội dung đã thực hiện, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị huyện Hải Lăng có phương án dự liệu cụ thể về tận cơ sở nếu trên địa bàn huyện xảy ra dịch Covid-19; xảy ra thiên tai hay “điểm nóng” về an ninh trật tự... để đảm bảo công tác bầu cử diễn ra an toàn.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng nêu rõ, trong giai đoạn nước rút, Ủy ban Bầu cử huyện Hải Lăng tiếp tục triển khai thực hiện công tác bầu cử đảm bảo thời gian; kịp thời xử lý các vấn đề vướng mắc, đơn thư tố cáo (nếu có); tăng cường công tác nắm cơ sở, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử, đặc biệt tránh trường hợp cử tri đi bầu cử thay, bầu cử hộ./.

Đọc thêm