Huyện miền núi Quảng Bình ‘đếm ngược’ ngày hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

(PLVN) - Mặc dù là huyện miền núi còn nhiều khó khăn, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền các cấp nên công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã đem lại kết quả cao, trở thành một trong những điểm sáng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình trao quà tại lễ khánh thành và bàn giao nhà cho hộ bà Phạm Thị Lý (72 tuổi), xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa sáng ngày18/4.

Theo báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Bình, tính đến ngày 17/4/2025 toàn tỉnh có 1.398/1.458 căn nhà được khởi công (787 căn xây mới, 611 căn sửa chữa), đạt tỷ lệ khởi công 96%. Trong đó 645 căn đã hoàn thành (195 căn xây mới, 450 căn sửa chữa); còn 60 hộ chưa khởi công (26 căn xây mới; 34 căn sửa chữa). Ngoài ra có 06 hộ ở huyện Minh Hóa tiếp tục đề xuất không thực hiện vì nhiều lý do khách quan (05 hộ xây mới; 01 hộ sửa chữa).

Ông Mai Văn Minh, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa, kiểm tra tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Tại huyện miền núi Tuyên Hóa, theo kết quả rà soát các đối tượng thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát theo quy định. Tổng số hộ được phê duyệt là 213 hộ (xây mới 157, sữa chữa 56) là huyện thực hiện nhiều thứ 2 trên địa bàn tỉnh. Hiện đã có 107 nhà đã bàn giao đưa vào sử dụng, 106 căn còn lại cam kết hoàn thành trước ngày 30/6/2025.

Lan tỏa tinh thần nhân văn của phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Tuyên hóa.

Về kinh phí, ngoài sự hỗ trợ của tỉnh, huyện Tuyên Hóa cũng đã kêu gọi các tổ chức, cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn chung tay, góp sức ủng hộ gần 1,7 tỷ đồng (hỗ trợ mỗi nhà xây mới 10 triệu đồng, sữa chữa 5 triệu đồng).

Ngoài ra, Công an tỉnh Quảng Bình đã kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ 500 triệu đồng và 150 tấn xi măng. Hiện đang tiếp tục khảo sát nhu cầu đồ dùng sinh hoạt thiết yếu từng hộ gia đình để trao tặng dịp lễ khánh thành bàn giao nhà.

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã tạo sự đồng thuận và chung tay góp sức của các tổ chức, cá nhân tham gia.

Cùng với đó, cán bộ và đoàn viên thanh niên Công an tỉnh đã triển khai 171 đội tình nguyện, hỗ trợ 356 ngày công để tiến hành tháo dỡ, vận chuyển vật liệu xây dựng đối với các hộ gia đình được hỗ trợ.

Ngoài ra, Mặt trận các tổ chức đoàn thể huyện cũng đã huy động hàng trăm ngày công để sửa chữa, xây mới nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo cùng nhiều hoạt động thiết thực khác.

Ông Mai Văn Minh, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa kiểm tra công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Để đạt được những kết quả trên, huyện Tuyên Hóa đã làm tốt công tác tuyên truyền và nhận được sự đồng tình, hưởng ứng, chung tay từ Nhân dân, sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, đơn vị, tổ chức, cá nhân đồng tình ủng hộ.

Điều đáng nói, trước khi có chủ trương của Trung ương về xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước. Tháng 6 năm 2024, huyện Tuyên Hóa đã chủ động rà soát, thành lập Ban vận động hỗ trợ kinh phí thực hiện.

Ông Lê Nam Giang, Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa, trao quà cho bà Phạm Thị Lý tại lễ khánh thành và bàn giao nhà sáng ngày 18/4.

Trong năm 2024, toàn huyện đã thực hiện được 84 nhà, với tổng kinh phí 5,7 tỷ đồng (Ngân hàng Vietinbank hỗ trợ 3 tỷ đồng; Công ty xăng dầu Quảng Bình hỗ trợ 1,5 tỷ đồng; Quỹ cứu trợ tỉnh Quảng Bình hỗ trợ 1,2 tỷ đồng).

Thành công của huyện Tuyên Hóa trong việc xóa nhà tạm, nhà dột nát đã chứng minh rằng, với sự chủ động của chính quyền, sự chung tay của cộng đồng và cách làm khoa học có thể giải quyết được vấn đề nhà ở cho người nghèo trong thời gian ngắn.

Ông Mai Văn Minh, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa trao quà cho hộ nghèo trên địa bàn.

Điều này không chỉ nâng cao đời sống vật chất mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững, tạo nền tảng vững chắc để người dân vươn lên thoát nghèo và cải thiện chất lượng cuộc sống. Với mục tiêu là để mỗi người nghèo, gia đình chính sách, ai ai cũng an cư lạc nghiệp, ai cũng có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, góp phần hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Đọc thêm