Tự hào là đơn vị được lựa chọn bảo trợ y tế chính thức cho các huyền thoại Manchester Reds tại trận giao hữu diễn ra tại SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội) ngày 30/6, BVĐK Tâm Anh đã chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết về chuyên môn, công nghệ, tuân thủ quy trình nghiêm ngặt theo chuẩn quốc tế đảm bảo an toàn, giúp các cầu thủ yên tâm thi đấu.
Trước khi trận đấu diễn ra, dàn danh thủ Manchester Reds như Michael Owen, Dwight Yorke, Teddy Sheringham, Wes Brown… đã đến BVĐK Tâm Anh để kiểm tra sức khỏe, chăm sóc hồi phục thể lực.
|
Các bác sĩ triển khai bộ quy trình kiểm tra theo tiêu chuẩn dành cho vận động viên thi đấu quốc tế, tập trung đánh giá toàn diện hệ vận động, tim mạch, hô hấp, khả năng phối hợp - phản xạ và các chỉ số hiệu suất vận động. Với sự hỗ trợ của hệ thống công nghệ hiện đại, kết quả được xử lý nhanh, chính xác và cá nhân hóa, từ đó đưa ra những khuyến nghị phù hợp giúp cầu thủ đạt thể trạng tốt nhất trước trận đấu, đặc biệt trong bối cảnh lịch thi đấu khá dày đặc.
Hệ thống thiết bị y tế công nghệ cao được sử dụng giúp đánh giá tình trạng sức khỏe và phục hồi thể lực cho các danh thủ. Điển hình là hệ thống Compass 600 giúp kiểm tra và huấn luyện sức mạnh cơ bắp, siêu máy CT Somatom Force VB30 - siêu máy CT ứng dụng AI đầu tiên tại Việt Nam để tầm soát các chấn thương tiềm ẩn, hay chuỗi công nghệ phục hồi và đánh giá thể lực tiên tiến, chỉ có tại các trung tâm Y học thể thao hàng đầu Việt Nam như: Artomot K1 (gập duỗi thụ động khớp gối), máy trị liệu đa tần Tecar Winback Back 4 hiện đại bậc nhất, có khả năng kích thích lưu thông máu và bạch huyết, đẩy nhanh quá trình tái tạo cơ và mô.
|
ThS Trần Văn Dần, KTV trưởng khoa Phục hồi chức năng, BVĐK Tâm Anh Hà Nội hướng dẫn danh thủ Teddy Sheringham tập luyện trên hệ thống thiết bị rèn luyện và tăng cường sức mạnh cho cơ tứ đầu đùi. Ảnh: BVĐK Tâm Anh |
Ấn tượng đặc biệt với hệ thống máy móc tại BVĐK Tâm Anh, các danh thủ Ngoại hạng Anh đều đánh giá mức độ đầu tư và hiện đại không thua kém các trung tâm Y học thể thao tại Châu Âu. Việc bệnh viện sở hữu nhiều công nghệ y học tiên tiến tương đương hoặc thậm chí vượt tiêu chuẩn các trung tâm Y học thể thao quốc tế, giúp ích to lớn cho việc chăm sóc sức khỏe vận động viên nói riêng và người dân nói chung.
Sau khi đã cùng đồng đội trải nghiệm hệ thống thiết bị y tế tiên tiến tại bệnh viện, Michael Owen cho biết: “Hệ thống BVĐK Tâm Anh có đầy đủ các trang thiết bị máy móc hiện đại bậc nhất và các chuyên gia kinh nghiệm phong phú đặc biệt là trong lĩnh vực Y học thể thao, từ chăm sóc cho đến điều trị rất tiệm cận với thế giới. Việc tiếp cận sớm và đúng phương pháp điều trị có ý nghĩa vô cùng quan trọng với vận động viên thể thao”.
Michael Owen là danh thủ suýt phải khép lại sự nghiệp do một chấn thương gân khoeo năm 1999. Chia sẻ với các bác sĩ Y học thể thao BVĐK Tâm Anh, anh cho biết việc cầu thủ được chẩn đoán chính xác khi gặp chấn thương là yếu tố vô cùng quan trọng. Đồng thời, quá trình hồi phục để quay lại với thể trạng tốt nhất cũng quan trọng không kém.
|
Vượt trên cả vấn đề hồi phục thể lực, bác sĩ BVĐK Tâm Anh còn xây dựng phác đồ phòng ngừa chấn thương thể thao tiềm ẩn cho từng danh thủ. Các thiết bị hiện đại giúp phát hiện những nhóm cơ yếu, vấn đề tiềm ẩn của khớp, khả năng giữ thăng bằng… Từ đó bác sĩ lên kế hoạch can thiệp phục hồi và điều chỉnh vận động phù hợp, giảm nguy cơ chấn thương trong các trận đấu kế tiếp.
Tại Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh & Điện quang can thiệp, các danh thủ trải nghiệm chụp siêu máy CT Somatom Force VB30 hiện đại bậc nhất hiện nay để tầm soát sức khỏe tổng thể và phát hiện các chấn thương tiềm ẩn. BS.CKII Lê Văn Khánh, Trưởng khoa Điện quang can thiệp, BVĐK Tâm Anh Hà Nội hướng dẫn danh thủ các bước chụp. Chưa tới 2 giây, máy đã quét xong toàn bộ phổi và vôi hóa mạch vành.
|
Theo ThS.BS Nguyễn Quang Tôn Quyền, Phó khoa Y học thể thao & Chấn thương Chỉnh hình, BVĐK Tâm Anh Hà Nội, đây đều là những công nghệ tiên tiến bậc nhất hiện nay thường chỉ gặp ở các trung tâm Y học thể thao Châu Âu.
Hệ thống BVĐK Tâm Anh là nơi tiên phong đầu tư, xây dựng Trung tâm Y học Thể thao hiện đại, chuyên sâu điều trị, phục hồi chức năng cho các vận động viên chuyên nghiệp và người chơi thể thao tại Việt Nam.
“Chúng tôi xây dựng Trung tâm Y học thể thao và phục hồi thể lực đẳng cấp châu Âu, để không chỉ vận động viên chuyên nghiệp mà ngay cả người dân đam mê thể thao cũng có thể trải nghiệm dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, bài bản mà không cần ra nước ngoài”, bác sĩ Quyền khẳng định.