Hy Lạp kéo dài bức tường biên giới để ngăn người di cư

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hy Lạp cho biết họ sẽ gia hạn yêu cầu tài trợ của Liên minh Châu Âu vào năm 2022 để kéo dài bức tường biên giới dọc biên giới của mình với Thổ Nhĩ Kỳ và hứa sẽ mở rộng một mạng lưới giám sát mạnh mẽ nhằm ngăn chặn những người di cư vào nước này bất hợp pháp.
Cảnh sát tuần tra dọc theo bức tường thép ở sông Evros, gần làng Poros, tại biên giới Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp. Ảnh: AP (chụp ngày 21/5/2021)
Cảnh sát tuần tra dọc theo bức tường thép ở sông Evros, gần làng Poros, tại biên giới Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp. Ảnh: AP (chụp ngày 21/5/2021)

Bộ trưởng Bộ Trật tự công cộng, Takis Theodorikakos, nói với một Ủy ban Quốc hội rằng Hy Lạp cho rằng, một số quốc gia giáp biên giới với EU sẽ tiếp tục khai thác vấn đề di cư để gây áp lực chính trị lên các nước thành viên, đề cập đến cuộc khủng hoảng gần đây ở Belarus ở biên giới với Ba Lan và các thành viên EU khác.

“Chúng tôi có mọi lý do để dự báo rằng những loại mối đe dọa này sẽ tiếp tục”, ông nói trong cuộc họp giao ban quốc hội diễn ra vào thứ Sáu và công bố hôm thứ Hai.

Chính phủ trung hữu của Hy Lạp đã tăng cường chính sách di cư của đất nước và gần đây đã hoàn thành thêm 26 km của bức tường biên giới bằng thép để kéo dài bức tường thành 38 km.

Ông Theodorikakos nói: “Chúng tôi tin rằng an ninh ở biên giới của chúng tôi có liên quan đến an ninh của EU, và "các bức tường và hàng rào biên giới thường được tài trợ bởi các chính phủ quốc gia".

Theo Bộ trưởng Trật tự công cộng, một trung tâm điều khiển xử lý dữ liệu từ các tháp giám sát biên giới mới xây được trang bị camera tầm xa và nhiều cảm biến sẽ bắt đầu hoạt động vào đầu năm 2022. Hệ thống điều khiển bằng trí thông minh nhân tạo nhằm theo dõi nhiều sự cố bằng cách sử dụng dữ liệu từ các cảm biến giám sát và gắn cờ những sự cố được coi là nghiêm trọng nhất đối với các sĩ quan biên phòng.

“Hệ thống tự động này mang lại cho chúng tôi nhiều thuận lợi trong hoạt động và giúp chúng tôi giám sát toàn bộ khu vực biên giới,” Bộ trưởng nói.

Cho đến nay, bức tường và mạng lưới phát hiện đã giúp ngăn chặn hơn 143.000 nỗ lực vượt biên trái phép ở biên giới đất liền Hy Lạp-Thổ Nhĩ Kỳ, ông nói, trong 8 tháng từ năm nay đến tháng 10 - tăng 45% so với một năm trước đó.