IAEA cảnh báo về nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu

(PLVN) - Ngày 7/6, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho rằng, vấn đề rất quan trọng hiện nay là việc Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye phải có đủ nước để ngăn chặn sự cố lò phản ứng tan chảy.
Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye.

Theo đài RT, Nhà máy Zaporozhye - nhà máy điện nguyên tử lớn nhất châu Âu dựa vào hồ chứa nước Kakhovka để làm mát 6 lò phản ứng.

Tuy nhiên, mực nước ở hồ này đã giảm 2,8m kể từ khi đập Kakhovka bị vỡ vào rạng sáng ngày 6/6.

Ông Grossi cảnh báo, một khi mực nước ở hồ xuống dưới mức dưới 12,7m, Nhà máy Zaporozhye sẽ không thể bơm nước từ hồ chứa.

“Vì chưa xác định được một cách đầy đủ thiệt hại của con đập nên không thể dự đoán liệu hồ chứa có thể giảm xuống mức báo động hay không và khi nào điều đó có thể xảy ra”, Tổng Giám đốc IAEA nói.

Tuy nhiên, ông Grossi cũng cho rằng, với tốc độ giảm mực nước hiện tại là 5-7 cm mỗi giờ, hồ chứa có thể giảm xuống mức báo động trong vòng 2 ngày tới.

Ông Grossi cũng cho biết, Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye đang dự trữ nước trong khi vẫn còn có thể.

Ông dự định sẽ đến thăm nhà máy vào tuần tới và đưa thêm các quan sát viên để tăng cường sự hiện diện của cơ quan này tại cơ sở này.

Khả năng mất nguồn nước làm mát chính của Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye càng làm phức tạp thêm tình hình an toàn và an ninh hạt nhân vốn đã cực kỳ khó khăn và đầy thách thức.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye được đánh giá là lớn nhất châu Âu, với 6 lõi lò phản ứng có khả năng tạo ra một gigawatt điện mỗi lõi. Quân đội Nga đã kiểm soát nhà máy này từ tháng 3/2022.

Đọc thêm