[Infographic] Người Việt nhận con nuôi không chỉ đơn thuần để chăm sóc

(PLO) - Tại Hội nghị về thi hành Luật Con nuôi trên địa bàn TP HCM vừa được tổ chức, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Văn Vũ cho biết, có đến 98,6% trường hợp trẻ em có sức khỏe bình thường được nhận làm con nuôi trong nước, trong khi 65% trẻ có nhu cầu đặc biệt (mắc bệnh hiểm nghèo, khuyết tật…) được người nước ngoài nhận chăm sóc. 

Cũng do tâm lý người Việt nhận con nuôi để làm thành viên trong gia đình nên thường chọn theo ý muốn, hợp tuổi… , chứ không đơn thuần để chăm sóc trẻ.

Hãy cùng xem sự khác nhau này