IOC và Paris 2024: Bất ổn chính trị sẽ không làm gián đoạn Thế vận hội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Biến động chính trị tại Pháp sẽ không ảnh hưởng đến việc chuẩn bị cho Thế vận hội, Uỷ ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach và các nhà tổ chức Paris 2024 cho biết sau khi Tổng thống Emmanuel Macron kêu gọi bầu cử Quốc hội mới.
Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach. Ảnh: REUTERS/Denis Balibouse.
Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach. Ảnh: REUTERS/Denis Balibouse.

Theo Reuters, các vòng bỏ phiếu sẽ được tổ chức vào ngày 30/6 và ngày 7/7, vòng sau diễn ra chưa đầy ba tuần trước khi Thế vận hội bắt đầu tại Paris.

Phát biểu trong một sự kiện được tổ chức tại Paris để khởi động Olympic Paris 2024 vào ngày 10/6 (giờ địa phương), Chủ tịch IOC Thomas Bach cho biết: "Pháp đã quen với việc tổ chức bầu cử, họ sẽ bầu cử một lần nữa, sẽ có một chính phủ mới và mọi người đều sẽ ủng hộ Thế vận hội".

Biểu tượng Olympic được dựng trên tháp Eiffel ở thủ đô Paris, Pháp, ngày 7/6/2024. Ảnh: REUTERS/Christian Hartmann.

Biểu tượng Olympic được dựng trên tháp Eiffel ở thủ đô Paris, Pháp, ngày 7/6/2024. Ảnh: REUTERS/Christian Hartmann.

“Tôi không có dấu hiệu nào cho thấy sự thống nhất này sẽ tan vỡ chỉ vài ngày trước khi Thế vận hội khai mạc”, ông Bach nói.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban tổ chức Olympic Paris 2024, ông Tony Estanguet tuyên bố ủy ban này “quyết tâm hơn bao giờ hết” để mang lại thành công cho Thế vận hội.

Olympic Paris 2024 diễn ra từ ngày 26/7 đến ngày 11/8. Tiếp đó là Paralympic từ ngày 28/8 đến ngày 8/9/2024.

Đọc thêm