Ít nhất 208 người thiệt mạng do động đất ở Pakistan

Giới chức Pakistan ngày 25/9 cho hay, con số nạn nhân tử vong do trận động đất mạnh 7,7 độ Richter ở phía Tây Nam nước này chiều 24/9 đã tăng lên ít nhất 208 người.

Giới chức Pakistan ngày 25/9 cho hay, con số nạn nhân tử vong do trận động đất mạnh 7,7 độ Richter ở phía Tây Nam nước này chiều 24/9 đã tăng lên ít nhất 208 người.

Vị trí xảy ra trận động đất. Ảnh: Internet
Vị trí xảy ra trận động đất. Ảnh: Internet

Ông Asad Gilani – bộ trưởng nội vụ tỉnh Balochistan - cho hay, những nạn nhân đã tử vong sống tại quận Awaran và thành phố Turbut thuộc tỉnh Balochistan.

Ngoài ra, khoảng 350 người khác cũng đã bị thương do động đất và một số người khác vẫn đang mắc kẹt trong đống đổ nát.

Tướng Asim Bajwa cho biết, hơn 1.000 binh lính sẽ được cử tới khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất để thực hiện các chiến dịch trợ giúp các nạn nhân.

Theo Cục khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra chiều 24/9 có tâm chấn ở độ sâu khoảng 15km, cách quận Awaran khoảng 69km về phía Đông Bắc và cách quận Bela khoảng 114km về phía Tây Bắc.

Ông Latif Kakar – giám đốc Cơ quan quản lý thiên tai tỉnh Balochistan - cho hay, một số ngôi nhà được xây từ bùn đất tại quận Awaran đã bị sập hoàn toàn.

Trận động đất kéo dài trong khoảng 2 phút và những cơn dư chấn sau đó đã xảy ra tại Karachi.

Ông Mozzam Jah – một quan chức cảnh sát địa phương - cho biết thêm, trận động đất mạnh đã tạo ra một khối cao từ 6 đến hơn 9 mét trên biển Ả rập giống như một hòn đảo nhỏ nổi lên ngoài khơi Gwadar.

Kênh truyền hình GEO TV đưa tin, hòn đảo mới được hình thành có đường kính khoảng 30m, và cách bờ biển khoảng 1,6km.

Ông Zahid Rafi – một nhà địa chấn tại Trung tâm giám sát địa chấn quốc gia Pakistan - xác nhận sự hình thành của hòn đảo.

Ông Rafi cho rằng đây là việc “không có gì đáng ngạc nhiên” nếu xem xét cường độ của trận động đất.

Tuy nhiên, ông John Bellini - một nhà địa vật lý của Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS – lại cho rằng thông thường một trận động đất có cường độ như trận động đất xảy ra ở Pakistan chiều 24/9 sẽ không có khả năng tạo ra một đảo lớn như vậy.

Theo ông Bellini, có rất nhiều yếu tố, ví dụ như thủy triều, có thể dẫn đến việc nổi lên của hòn đảo.

Thanh Tâm (tổng hợp)