Kẻ đâm chết nam thanh niên “nẹt pô” xe ra đầu thú

(PLO) - Ngày 1/8, sau hai ngày bỏ trốn, Võ Công Khanh (22 tuổi, ngụ phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An Giang) - hung thủ sát hại anh Đặng Thanh Sơn (29 tuổi, cùng phường) đã ra đầu thú. 
Đối tượng Võ Công Khanh ra đầu thú. Ảnh Báo Dân trí
Đối tượng Võ Công Khanh ra đầu thú. Ảnh Báo Dân trí

Liên quan đến vụ án, Lâm Hoàng Trung (20 tuổi, ngụ phường Mỹ Long) cũng cùng ra trình diện và được gia đình bảo lãnh cho về.

Trước đó, vào lúc 22h ngày 30/7, sau khi nhậu xong, khi Sơn chạy xe chở Trần Quốc Việt (23 tuổi) đi ngang quán nhậu thì làm rơi mũ bảo hiểm, nên quay lại nhặt. Khi Việt nhặt mũ, Sơn ngồi trên xe rồ ga, nẹt pô rất lớn.

Lúc này, nhóm của Khanh đang ngồi nhậu nghe tiếng pô xe nổ lớn liền nhìn về phía Sơn. Cho rằng mình bị “nhìn đểu”, Sơn lớn tiếng chửi thề. Xô xát xảy ra, Khanh lấy dao đâm Sơn nhiều nhát khiến nạn nhân gục chết tại chỗ, còn Việt bị đâm nhiều nhát ở vai và được đưa đi cấp cứu. 

Đọc thêm