Cụ thể, theo thông tin từ Đề án “Tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao và nhân lực thể thao thành tích cao đến năm 2035” (gọi tắt là Đề án 223) cho biết sẽ có một kế hoạch lớn, kỳ vọng lớn đưa Thể thao Việt Nam lên tầm châu Á, VĐV phải có Huy chương Vàng châu Á, Olympic.
Trong khoảng 10 năm (2025 - 2035) sẽ có một lộ trình về công tác đào tạo, huấn luyện tài năng thể thao thành tích cao với một lực lượng lớn VĐV và HLV. Đó là sẽ tuyển chọn và đào tạo, huấn luyện khoảng 3.700 VĐV đội tuyển quốc gia; trong đó khoảng 400 VĐV đạt thành tích quốc tế. Tuyển chọn và đào tạo, bồi dưỡng khoảng 600 HLV tài năng, trong đó khoảng 60 HLV cao cấp. Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, kỹ thuật viên, cán bộ quản lý thể thao thành tích cao phấn đấu, tuyển chọn và đào tạo khoảng 400 cử nhân, 300 thạc sĩ, 150 tiến sĩ.
Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Đặng Hà Việt cho biết: “Để xây dựng được Đề án 223 bảo đảm tính tối ưu và đạt hiệu quả như kỳ vọng, ngành TDTT Việt Nam thời gian qua đã lấy ý kiến góp ý từ các chuyên gia, nhà khoa học, chuyên môn về việc lựa chọn nhóm môn thể thao cần đầu tư phát triển để hướng đến mục tiêu phát triển dài hạn của Thể thao Việt Nam. Theo đó, dự kiến đã có 15 môn thể thao được lựa chọn trong số những môn thể thao trọng điểm của Thể thao Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, dựa vào tình hình thực tế, Cục TDTT Việt Nam sẽ đề xuất với Bộ VH,TT&DL xem xét, điều chỉnh, bổ sung các môn thể thao phù hợp với chiến lược phát triển của ngành TDTT theo từng giai đoạn, có thể là định kỳ 2 năm một lần theo chu kỳ SEA Games hoặc chu kỳ 4 năm là Asiad và Olympic…”.
Nhưng vấn đề con số nó khác với chất lượng. Số lượng chúng ta sẽ có đủ, nhưng tìm kiếm, bồi dưỡng nhân tài không phải là chuyện dễ. Đây không là vấn đề về tài chính mà cách làm khoa học, cách tập luyện, tập huấn, thuê chuyên gia, thi đấu quốc tế… Ông Hoàng Quốc Vinh, Trưởng phòng Thể thao thành tích cao I, Cục TDTT Việt Nam cho biết, công tác triển khai thực hiện theo từng giai đoạn của Đề án sẽ bảo đảm được về quỹ thời gian và nhân lực đã được ngành TDTT dự kiến lựa chọn.