Kẻ “thích” ăn cơm tù mặc áo số lại buôn ma túy, thủ súng trong nhà

(PLVN) - Nguyễn Văn Hùng, tức “Hùng đém” là đối tượng cộm cán tại địa phương khi 7 lần hầu tòa. Ra tù không lâu Hùng bị bắt vì buôn ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng.
Bị cáo Nguyễn Văn Hùng lĩnh án chung thân
Bị cáo Nguyễn Văn Hùng lĩnh án chung thân

Ngày 30/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hùng (53 tuổi), còn gọi là Hùng đém, trú phường Hà Huy Tập, TP. Vinh (tỉnh Nghệ An) về 2 tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước lần hầu tòa này, Hùng từng 7 lần ăn cơm tù, mặc áo số về các tội danh như: Hủy hoại tài sản, trộm cắp tài sản công dân, gá bạc, đánh bạc, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy…

Năm 2017, sau khi chấp hành xong bản án gần nhất, Hùng trở về địa phương sinh sống. 3 năm sau, Hùng bị bắt vì liên quan đến ma túy. 

Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng 13h ngày 13/6/2020, Hùng gọi điện cho Lầu Bá Xừ (xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) đặt mua 1 bánh heroin, 1 kg ma túy đá, 10 gói hồng phiến. Chiều tối cùng ngày, Hùng đưa cho Xừ 350 triệu đồng, hẹn hôm sau sẽ lấy ma túy. 

1h ngày 28/6, Hùng lên khu vực xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu để nhận ma túy từ Xừ. Khi Hùng đang di chuyển về TP Vinh thì bị công an phát hiện, bắt giữ người cùng tang vật là hơn 1,5 kg ma túy. Hùng khai mua ma túy về bán lại cho người đàn ông tên Long (trú làng Vạc, huyện Nghĩa Đàn) với giá 450 triệu đồng.

Cùng ngày, công an Nghệ An thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Hùng, phát hiện 1 khẩu súng quân dụng K59, 3 hộp tiếp đạn, 32 viên đạn quân dụng.

Hầu tòa, bị cáo thừa nhận mua ma túy vì lòng tham, để bán lại kiếm lời. Về khẩu súng và nhiều viên đạn, Hùng khai mua của một người đàn ông ở miền núi với giá 30 triệu đồng vì sở thích.

Cân nhắc toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Hùng tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy, 3 năm tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Buộc bị cáo phải thi hành mức hình phạt chung là tù chung thân.

Đối với Lầu Bá Xừ, cơ quan công an đã tiến hành xác minh nhưng không tìm được đối tượng như trên. Còn với người đàn ông tên Long, công an đã tiến hành xác minh nhưng người này không thừa nhận việc mua ma túy như lời khai của Hùng.

Đọc thêm