Kẻ trộm cắp laptop gặp cảnh sát 141

(PLO) - Dừng xe máy đưa vào chốt kiểm tra hành chính, Tổ công tác Y1/141 phát hiện nam thanh niên ngồi sau ôm một chiếc laptop, là tang vật của vụ trộm cắp tài sản.
Hai đối tượng và tang vật tại chốt Y1/141
Hai đối tượng và tang vật tại chốt Y1/141
Vào hồi 20h30 ngày 26/2, Tổ công tác Y1/141 – CA TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã tư Quang Trung – Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy wawe anpha BKS 29K1 – 09.043, có biểu hiện nghi vấn. Lập tức Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính.
Trong quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện nam thanh niên ngồi sau ôm một chiếc laptop nhãn hiệu Asus, nghi có liên quan đến vụ án trộm cắp tài sản.
Hai nam thanh niên trên khai nhận tên Đỗ Huy Trường (SN 2001) và Nguyễn Duy Thức (SN 2000, cả hai đều trú tại xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội).
Chiếc laptop trên do bọn chúng vừa ra tay trộm cắp, đang trên đường đi tiêu thụ thì gặp chốt 141. Ngay sau đó, Tổ công tác đã bàn giao người và tang vật cho Phòng PC 45 - CA TP Hà Nội để tiếp tục đấu tranh làm rõ./.

Đọc thêm