Kết thúc Giải xe đạp nữ Cúp truyền hình An Giang – Number 1

(PLO) - Trưa ngày 24/7, Giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng tranh Cúp truyền hình An Giang lần thứ 16 với sự đồng hành của nước tăng lực Number 1 đã kết thúc tại thành phố Long Xuyên (An Giang).
Kết thúc Giải xe đạp nữ Cúp truyền hình An Giang – Number 1
Đến tham dự lễ bế mạc có lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông; Sở Văn hóa Thể thao Du Lịch tỉnh An Giang; lãnh đạo Đài PTTH An Giang; lãnh đạo thành phố Long Xuyên; lãnh đạo Liên đoàn xe đạp mô tô Việt Nam; đại diện Number 1 cùng đông đảo các phóng viên, vận động viên và khán giả.
Trải qua 6 ngày thi đấu cùng với lộ trình đường đua gần 540 km, Giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng tranh Cúp truyền hình An Giang năm 2015 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Kết quả chung cuộc, áo vàng đã thuộc về tay đua  Phan Thị Liễu  của đội Gạo Hạt Ngọc Trời (An Giang), về thứ hai là NA Ahreum của đội Samyang Cycling Team (Hàn Quốc) và thứ ba là Phetdarin Somrat, đội Thailan National team (Thái Lan). Áo Xanh chung cuộc thuộc về  Nguyễn Thị Thật, đội Gạo Hạt Ngọc Trời (An Giang).
Về kết quả giải đồng đội chung cuộc, Thailan National team (Thái Lan) giành giải nhất, giải nhì thuộc về Samyang Cycling Team  (Hàn Quốc) và đoạt giải ba là Gạo Hạt Ngọc Trời  (An Giang).
Tại buổi lễ bế mạc, ông Phạm Lê Tấn Phong – Đại diện Number 1 đã gửi lời cảm ơn đến Ban Tổ Chức đã tạo điều kiện để nước tăng lực Number 1 được đồng hành cùng giải. Đồng thời gửi lời tri ân đến Quý khách hàng gần xa đã ủng hộ nhiệt tình các sản phẩm của Number 1 trong nhiều năm qua. Các sản phẩm nước giải khát có lợi cho sức khỏe của Number 1 sẽ tiếp tục đồng hành cùng thể thao Việt Nam, cùng các vận động viên để chinh phục những tầm cao mới. 
Sự thành công của mùa giải năm nay không chỉ thể hiện tính chuyên nghiệp và chất lượng của giải ngày càng được nâng cao mà còn tạo điều kiện cho các vận động viên thể hiện bản lĩnh của mình, qua đó rèn luyện nâng cao trình độ để tham gia các giải khu vực và châu lục. Giải cũng đã trở thành “sứ giả” tạo sự hợp tác, đoàn kết quốc tế, cụ thể là có sự tham gia các đội Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia.
Với ý chí thi đấu quyết tâm và tinh thần “Không gì là không thể”, các bạn vận động viên đã thể hiện tốt tinh thần thể thao Việt Nam, khép lại thành công mùa giải và để lại những ấn tượng tốt đẹp cho người hâm mộ môn thể thao đua xe đạp.

Đọc thêm