Khắc phục sạt lở đường tuần tra biên giới Sa Trầm – Palin

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 25/10, Đồn Biên phòng Ba Nang (Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị đã huy động lực lượng phối hợp cùng với chính quyền địa phương và người dân hai xã Ba Nang và Tà Long, huyện Đakrông làm cầu tạm tại vị trí bị xói lở để bà con đi lại.
Đoạn đường tuần tra biên giới Sa Trầm - Pa Lin qua thôn Ra Poong, xã Ba Nang bị sạt lở.
Đoạn đường tuần tra biên giới Sa Trầm - Pa Lin qua thôn Ra Poong, xã Ba Nang bị sạt lở.

Trước đó, vào đêm 24/10, tuyến đường tuần tra biên giới Sa Trầm - Pa Lin (xã A Vao) thuộc Km 6+500 đoạn qua thôn Ra Poong, xã Ba Nang, huyện Đakrông bị mưa lớn làm sạt lở, cuốn trôi mặt đường và nền đường dài khoảng 10m, sâu 7m, rộng 5m. Khối lượng sạt lở khoảng 350m3, gây chia cắt một số khu vực dân cư thuộc xã Tà Long và Ba Nang.

Trước tình trạng trên, ngay trong sáng 25/10, Đồn Biên phòng Ba Nang, chính quyền địa phương đã huy động khoảng 70 người sử dụng các vật liệu như gỗ, tre, nứa để làm cầu tạm. Hiện người dân có thể lưu thông qua lại trên cầu tạm này.

Lực lượng chức năng và người dân bắc cầu tạm qua điểm xói lở.

Lực lượng chức năng và người dân bắc cầu tạm qua điểm xói lở.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đakrông Lê Đại Lợi cho biết, trong sáng cùng ngày, Đoàn kiểm tra của UBND huyện Đakrông cũng đã có mặt để kiểm tra, xây dựng phương án để khắc phục, sửa chữa, lại đoạn đường.

Mưa lớn cũng khiến một đập dâng ở xã Hải Chánh (huyện Hải Lăng) bị vỡ, chiều dài khoảng 20m. Tuy nhiên, phía hạ lưu đập không có nhà dân, diện tích trồng lúa cũng đã được thu hoạch nên không gây thiệt hại lớn cho người và tài sản.

Đọc thêm