Gương sáng Pháp luật

Khắc tinh của tội phạm ma túy ở Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Những năm qua, với tinh thần tấn công tội phạm đến cùng, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã phối hợp, liên tục triệt phá nhiều chuyên án lớn làm rúng động, chùn tay giới buôn bán “hàng trắng”, góp nhiều công sức vào công tác phòng chống ma túy.
Đại tá Nguyễn Văn Giáp
Đại tá Nguyễn Văn Giáp

Là khắc tinh của tội phạm ma túy, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình Nguyễn Văn Giáp vinh dự được tặng thưởng nhiều Bằng khen và Huân chương; nhưng ông khiêm tốn cho biết, chiến công là thành quả của tập thể đã cống hiến thầm lặng.

Tham gia chặt đứt nhiều đại án ma túy

Đại tá Nguyễn Văn Giáp SN 1974, quê gốc ở xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, hiện là Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Bình.

Từ 2019 đến nay, Đại tá Giáp được tặng thưởng nhiều Bằng khen và Huân chương. Ông vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ tặng hai Bằng khen. Ngoài ra, Đại tá Giáp còn vinh dự nhận bốn Bằng khen của Bộ Quốc phòng, bốn Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP và hai Bằng khen của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Nổi danh trong đánh án ma túy, tên tuổi Đại tá Giáp từng được cán bộ, chiến sĩ Biên phòng biết đến khi ông giữ trọng trách Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) BĐBP Hà Tĩnh, tham gia phá những vụ án hàng tạ, hàng tấn ma túy, tiền chất ma túy. Những chuyên án gắn với tên tuổi Đại tá Giáp có thể kể: Chuyên án 487Lv, Chuyên án 484L, Chuyên án 218LP, Chuyên án QB920…

Các đối tượng và tang vật trong Chuyên án 484L.

Các đối tượng và tang vật trong Chuyên án 484L.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình chia sẻ: “Tội phạm ma túy (TPMT) với đặc điểm xuyên biên giới, xuyên quốc gia, nên trong quá trình đánh án, BĐBP tỉnh phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh các tỉnh Khăm Muộn và Sa Vẳn Na Khệt (Lào). Tuyến biên giới với hàng nghìn đường mòn, lối tắt, TPMT tinh vi, xảo quyệt, bọn chúng thường sử dụng đối tượng vận chuyển ma túy là người các dân tộc thiểu số của Việt Nam và Lào, thông thuộc địa hình, có sức khỏe, khi cần thiết thì liều mình chống trả... là những khó khăn lớn thách thức lực lượng BĐBP”.

Với cách đánh mưu trí, dũng cảm, sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng chức năng nước bạn, lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy BÐBP Hà Tĩnh, Quảng Bình đã lập nhiều chiến công xuất sắc trên mặt trận đấu tranh phòng, chống loại tội phạm nguy hiểm này.

Ngày 17/7/2018, tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), Phòng PCMT&TP BĐBP Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp Cục Hải quan và Công an Hà Tĩnh đấu tranh thành công Chuyên án 487Lv, bắt giữ 3 đối tượng người Lào vận chuyển trái phép 52 bánh heroin và 25kg ma túy tổng hợp dạng đá, giấu trong 2 vali khóa chặt, vận chuyển trên xe ô tô bán tải biển kiểm soát Lào.

Trưa 25/10/2018, Chuyên án mang bí số 484 L do BĐBP Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng đã kết thúc thắng lợi. Tại cổng khách sạn Công đoàn Thiên Cầm, lực lượng cơ động nhanh của các tổ ập vào bắt tại trận đối tượng cầm đầu đường dây là Trần Xuân Thanh (SN 1988, quê ở xóm 7, xã Mã Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), khống chế Võ Quốc Dương cùng tang vật là 30kg ma túy dạng đá. Tiếp tục khám xét trên chiếc xe 45 chỗ, lực lượng chức năng thu giữ trong ngăn khoang xe chứa 10 bánh heroin và 2kg ma túy dạng đá.

Sau nhiều tháng trinh sát, theo dõi, cuối tháng 3/2019, hơn 100 trinh sát thuộc các lực lượng Công an, Biên phòng, Hải quan quyết định thực hiện giai đoạn cuối chuyên án 218LP, bắt giữ hơn 300kg ma túy, chặt đứt mắt xích cuối cùng trong đường dây vận chuyển hơn 1 tấn ma túy xuyên quốc gia qua nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Theo Ban chuyên án, đường dây vận chuyển 300kg ma túy nêu trên chính là đường dây đã tổ chức vận chuyển 294kg ma túy tổng hợp qua cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh bị lực lượng BĐBP và Công an Hà Tĩnh bắt giữ vào ngày 17/2/2019, do đối tượng Vangchueyang Briachear (25 tuổi, trú bản Vàng Ban, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bôlykhamxay, Lào) thực hiện và vụ vận chuyển hơn 308kg ma túy tổng hợp bị lực lượng Phòng CSGT Công an Quảng Bình phát hiện, bắt giữ vào ngày 12/10/2018, trên QL1A, đoạn qua địa phận xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình.

Đối tượng và tang vật 294kg ma túy trong Đại án 218LP.

Đối tượng và tang vật 294kg ma túy trong Đại án 218LP.

Vì an ninh biên cương Tổ quốc

Đại tá Giáp từng tham gia 190 chuyên án, vụ án, bắt giữ 403 đối tượng, thu giữ 345kg ma túy đá, hơn 700 bánh heroin. Từ kinh nghiệm từng trải, người chỉ huy này truyền lại cho anh em, đào tạo ra một đội ngũ trinh sát thiện chiến, luôn có mặt trên suốt chiều dài biên giới.

Đại tá Giáp cho biết: “Yếu tố quan trọng nhất quyết định thắng lợi trên mặt trận đấu tranh với TPMT là ý thức trách nhiệm, tinh thần đấu tranh không khoan nhượng của những cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm nhiệm vụ. Tiếp đó là công tác phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng chức năng trong nước và nước bạn. Ngoài ra, sự đồng tình, giúp đỡ của quần chúng nhân dân cũng góp phần quan trọng để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm nguy hiểm này”.

Từ một địa bàn mệnh danh là “trắng” về ma túy vào những năm đầu thế kỷ 21, sau hai thập kỷ, Quảng Bình đã trở thành một trong những địa bàn “lý tưởng” của TPMT bởi sự thuận lợi trong giao thông, giao thương. Các vụ buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy trái phép không còn phát triển nhỏ lẻ, mà đã hình thành những đường dây liên tỉnh, xuyên quốc gia.

TPMT tập kết ma túy ở các địa bàn giáp biên giới và sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi vận chuyển về Việt Nam. Chúng vừa vận chuyển đơn lẻ bằng cách gùi, cõng qua đường mòn, cắt rừng để đi, vừa vận chuyển có tổ chức, giấu vào các loại hàng hóa, bộ phận của phương tiện vận tải để qua biên giới. Một số đối tượng quê Quảng Bình, Nghệ An... sang Lào làm ăn buôn bán đã cấu kết, móc nối với một số đối tượng là Việt kiều hoặc người Lào thiết lập đường dây mua bán ma túy về Việt Nam tiêu thụ qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo với số lượng lớn.

Giữa núi rừng âm u của đỉnh Giăng Màn ở độ cao 1800m so với mực nước biển, chạy theo nhánh Tây rừng Trường Sơn đang là cuộc chiến nóng bỏng của nhiều đơn vị Biên phòng, Công an với các đường dây ma túy. Ngoài nhiệm vụ giữ bình yên an ninh biên cương Tổ quốc, BÐBP Quảng Bình là lực lượng xung kích trong việc phòng, chống TPMT trên tuyến biên giới Việt - Lào.

Xác định công tác đấu tranh phòng, chống TPMT là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lực lượng chuyên trách PCTP&MT, BÐBP tỉnh Quảng Bình đã đi sâu tiếp cận đường dây, ổ nhóm TPMT, nghiên cứu quy luật hoạt động của đối tượng để chủ động xác lập chuyên án đấu tranh ngăn chặn. Cán bộ, chiến sỹ BĐBP Quảng Bình đã đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên hai tuyến biên giới, liên tục phối hợp đánh sập nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia trung chuyển qua đoạn đường này.

Chiều 30/12/2020, tại phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, lực lượng PCMT&TP BĐBP Quảng Bình đã chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng phá Chuyên án QB920, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 13kg heroin (tương đương với 40 bánh heroin), 1 xe ô tô và nhiều tang vật liên quan khác.

Đối tượng và tang vật trong Chuyên án QB920.

Đối tượng và tang vật trong Chuyên án QB920.

Đại tá Lê Văn Tiến, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình cho biết, ngoài thành tích đấu tranh chống tội phạm, trên từng cương vị được giao, Đại tá Giáp cùng với Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo nắm chắc tình hình ngoại biên, cửa khẩu, cảng biển, địa bàn, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19 và chính sách phòng, chống dịch tại Thái Lan, Lào. Từ đó dự báo số người Việt Nam tại Thái Lan, Lào nhập cảnh về nước qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo để chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 điều phối phân luồng vận chuyển công dân cách ly chặt chẽ, triệt để.

Không chỉ phát huy tốt hiệu quả sử dụng hệ thống công nghệ 4.0 trong chỉ huy, Đại tá Giáp còn chỉ đạo các đơn vị tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”.

Trên cương vị được giao, Đại tá Giáp đã chỉ đạo các đơn vị nắm, xử lý tốt tình hình trên biển, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, xuất nhập cảnh trái phép, hoạt động tôn giáo, phát hiện, xử lý 24 vụ/27 đối tượng. Chỉ đạo lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh Quảng Bình xác lập, đấu tranh thắng lợi 69 chuyên án, vụ án bắt giữ 122 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 78kg heroin; 912,124kg ma túy tổng hợp dạng đá; 01kg ketamin; 1.105.882 viên ma túy tổng hợp; 20kg cần sa khô; 272kg pháo; 141,8kg vật liệu nổ; 600kg tê tê, 1kg ngà voi và nhiều tang vật khác có liên quan. Ngoài ra, đơn vị còn phát hiện xử lý hàng ngàn vụ vi phạm pháp luật khác. Quá trình đấu tranh chuyên án, vụ án, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí.

Đọc thêm