"Khách quý" đi lạc vào nhà dân được trao trả Vườn quốc gia Cát Tiên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Phát hiện cá thể Tê tê trong nhà, người dân đã thông báo Hạt kiểm lâm đến tiếp nhận và bàn giao cho Vườn quốc gia Cát Tiên cứu hộ trước khi thả về tự nhiên.

Ngày 19/4, Hạt kiểm lâm liên huyện Trảng Bom - Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết đã tiếp nhận cá thể Tê tê java nặng 1,2kg còn sống từ ông Phạm Thi Ân (xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất) và bàn giao cho Trung tâm cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn quốc gia Cát Tiên.

Vườn quốc gia Cát Tiên cùng Hạt kiểm lâm liên huyện Trảng Bom – Thống Nhất tiếp nhận cá thể Tê tê, trao thư cám ơn cho ông Phạm Thi Ân.Vườn quốc gia Cát Tiên cùng Hạt kiểm lâm liên huyện Trảng Bom – Thống Nhất tiếp nhận cá thể Tê tê, trao thư cám ơn cho ông Phạm Thi Ân.

Trước đó, ông Ân thấy con tê tê đi lạc vào trong nhà nên đã bắt nhốt lại. Qua tìm hiểu ông mới biết con Tê tê này là loài động vật quý hiếm, không được nuôi nhốt nên đã gọi điện thông báo cho cơ quan chức năng.

Cá thể Tê tê java này tên khoa học là Manis javanica, còn được gọi là trút Java nằm trong sách đổ Việt Nam, thuộc Nhóm IB (Nghiêm cấm khai thác vì mục đích thương mại), thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Cá thể Tê tê java này tên khoa học là Manis javanica, còn được gọi là trút Java nằm trong sách đổ Việt Nam, thuộc Nhóm IB (Nghiêm cấm khai thác vì mục đích thương mại), thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Ông Đặng Đức Huyên, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên huyện Trảng Bom – Thống Nhất cho biết sau khi tiếp nhận, đơn vị đã bàn giao lại cho cơ quan chức năng chăm sóc và bảo tồn. Hạt kiểm lâm sẽ tiếp tục tuyên truyền pháp luật rộng rãi đến người dân về bảo vệ, phát triển rừng. Qua đó nhằm nâng cao ý thức, nhận thức của người dân trên địa bàn.