Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Nai

(PLVN) - Chiều 4/10, Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023 - 2028 khai mạc phiên thứ nhất với chủ đề “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”

Tham dự đại hội có 400 đại biểu đại diện cho gần 700 ngàn đoàn viên và và 2.966 Công đoàn cơ sở trong toàn tỉnh.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết đánh giá phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2018 - 2023; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2023 -2028. Thảo luận báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028, Điều lệ Công đoàn Việt Nam; bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh; bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

  • Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Nai ảnh 1

Trong phiên làm việc thứ nhấtchiều 4/10, đại hội đã bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội; thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc.

Trong phiên làm việc thứ nhất chiều 4/10, đại hội đã bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội; thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc.

Sáng 5/10, đại hội sẽ chính thức khai mạc và tiếp tục làm việc cả ngày với nhiều nội dung quan trọng.

Toàn tỉnh Đồng Nai hiện có gần 2,9 ngàn Công đoàn cơ sở với gần 700 ngàn đoàn viên Công đoàn. Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Công đoàn Đồng Nai đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ X, tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các mặt công tác.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ qua là nhiệm kỳ đầy thử thách đối với đoàn viên, công nhân viên chức lao động tỉnh nhà.

Nhiều khó khăn, hạn chế Công đoàn gặp phải như: công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong đoàn viên, người lao động chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là khu vực ngoài nhà nước. Công tác vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; tình hình tranh chấp lao động vẫn còn xảy ra. Việc tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc còn khó khăn.

Toàn cảnh đại hội

Toàn cảnh đại hội

Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao, các cấp Công đoàn đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đề ra nhiều giải pháp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người lao động thông qua các hoạt động như: hỗ trợ công nhân trong thời điểm việc làm, thu nhập bị giảm; thực hiện các mô hình chăm lo thiết thực, ý nghĩa...

Ngoài ra, Công đoàn còn hỗ trợ, đòi lại quyền lợi cho nhiều lao động bị doanh nghiệp nợ lương, thưởng, bảo hiểm xã hội hoặc cho nghỉ việc trái pháp luật. Từ những việc làm kịp thời nêu trên, đã thấy được sự nỗ lực của Công đoàn với mục tiêu tất cả vì quyền lợi chính đáng của người laođộng.

Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 xác định mục tiêu xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, đẩy mạnh hoạt động tại cơ sở, quan tâm cải thiện chất lượng cuộc sống đoàn viên, người lao động.

Theo đó, lãnh đạo Liên đoàn Lao động mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Công đoàn cấp trên, tinh thần cộng đồng trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp và sự hưởng ứng của đoàn viên, người lao động. Đây là điều kiện tiên quyết, là động lực để tổ chức Công đoàn khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm với người lao động, tiếp tục vững bước tại nhiệm kỳ mới 2023-2028.

Đọc thêm