Khẩn trương đắp đất chống tràn sau vỡ đê Sông Lô

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đê thuộc xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) giáp ranh với xã Hợp Nhất, huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) vỡ trong đêm 10/9. Hàng trăm người dân và các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác đắp đất vá đê.
Vị trí đê Sông Lô bị vỡ giáp ranh với xã Hợp Nhất, huyện Đoan Hùng.

Vị trí đê Sông Lô bị vỡ giáp ranh với xã Hợp Nhất, huyện Đoan Hùng.

Chủ tịch UBND huyện Đoan Hùng Nguyễn Văn Vấn cho biết, chiều 10/9, trước tình hình nước sông Lô dâng cao, xuất hiện dấu hiệu rò rỉ nước, xã Hợp Nhất đã tuyên truyền, thông báo tình hình mực nước sông tới các khu dân cư, đặc biệt là khu Vân Tập, nơi có 55 hộ dân sinh sống sát bờ sông; hướng dẫn và thực hiện di dời 29 người già, trẻ em tới nơi an toàn.

Trạm y tế xã Hữu Đô cũ được sử dụng làm nơi ở tạm thời cho người dân sơ tán khỏi vùng có nguy cơ ngập úng, sạt lở. 150 chiếc áo phao, phao cứu sinh được phát tới từng hộ dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ Phùng Khánh Tài kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại huyện Đoan Hùng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ Phùng Khánh Tài kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại huyện Đoan Hùng.

Trước tình trạng nước sông vẫn tiếp tục dâng cao, nguy cơ vỡ đê hiện hữu, cùng với hơn 100 cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ các xã lân cận do Ban CHQS huyện Đoan Hùng điều động, tăng cường đến, lực lượng tại chỗ của xã Hợp Nhất đã tập trung hỗ trợ người dân di dời tài sản, đắp đất ngăn nước, cắt cử lực lượng ứng trực, kiểm tra các vị trí xung yếu khác trên toàn tuyến đê.

Thời điểm hiện tại, các lực lượng chức năng của tỉnh Tuyên Quang vẫn khẩn trương triển khai công tác vá đê. Nước trong đê và ngoài đê tương đối cân bằng, huyện Đoan Hùng tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện đắp đất ngăn chặn không cho nước tràn vào khu dân cư sinh sống và cánh đồng khu Hố Xanh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mực nước sông Lô lúc 5h ngày 11/9 tại Tuyên Quang là 27,73m, trên BDD3 1,73m; tại Vụ Quang (Đoan Hùng) 20,98m, trên BDD3 0,46m và có khả năng đạt đỉnh 27,80m (tại Tuyên Quang), trên BDD3 1,80m vào sáng 11/9, sau đó xuống chậm; tại Vụ Quang tiếp tục lên và đạt đỉnh 21,00m, trên BDD3 0,50m vào trưa 11/9, sau đó xuống chậm.

Huyện Đoan Hùng vẫn đang tổ chức các đoàn công tác xuống các xã ven sông chỉ đạo các địa phương kiểm tra tổ chức phân công lực lượng trực ban 24/24h, theo dõi liên tục mức nước trên sông để có phương án di dời người dân khi cần thiết; tổ chức tuần tra, rà soát các tuyến đê, kè, các cống dưới đê, các khu vực có nguy cơ sạt lở để kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý ngay các sự cố từ giờ đầu; tổ chức vận hành đóng mở thử các cống và kịp thời đóng ngay cửa cống ngăn lũ khi có lệnh hoặc thấy có nước từ các sông chảy mạnh vào đồng.

Đồng thời, huyện chuẩn bị mọi lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị để sẵn sàng xử lý mọi tình huống xảy ra trên địa bàn theo phương châm “bốn tại chỗ”.