Khánh thành Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ, Trường Đại học Thông tin liên lạc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng ngày 25/2, tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) đã diễn ra lễ khánh thành Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ (CNTT-NN), Trường Đại học Thông tin liên lạc, Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL). Chương trình có sự tham dự của Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Toàn cảnh Lễ Khánh thành
Toàn cảnh Lễ Khánh thành

Theo Đại tá, PGS. TS Lê Xuân Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Thông tin liên lạc cho biết, Trung tâm CNTT-NN được thành lập theo quyết định số 988/ QĐ- BQP ngày 28/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và là kết quả của việc cụ thể hóa Bản ghi nhớ giữa 2 nước Việt Nam và Ấn Độ và là tổ chức khoa học công nghệ công lập, Trung tâm có tài khoản và con dấu riêng, hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, hạch toán độc lập, được phép mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.

Các đại biểu cắt băng Khánh thành Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ, Trường Đại học Thông tin liên lạc, Binh chủng Thông tin liên lạc.

Các đại biểu cắt băng Khánh thành Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ, Trường Đại học Thông tin liên lạc, Binh chủng Thông tin liên lạc.

Đến nay, Trung tâm đã hoàn thành các hạng mục xây dựng, tạo thành chỉnh thể trung tâm công nghệ mang tầm khu vực và quốc tế với hệ thống phòng học chuyên dùng hiện đại có đầy đủ các trang thiết bị bảo đảm cho dạy học, nghiên cứu khoa học. Trong đó có 18 phòng học ngoại ngữ chuyên dụng và 2 phòng dành cho đánh giá chuẩn tiếng Anh quốc tế; 37 phòng máy tính phục vụ đào tạo công nghệ thông tin và nghiên cứu chuyển giao công nghệ.

Ngoài ra, Trung tâm còn có đội ngũ gần 150 cán bộ, chuyên gia, kỹ sư, nghiên cứu viên, với hệ thống cơ sở vật chất khang trang và các trang thiết bị hiện đại. Đến nay, đã hoàn thành đào tạo về quản trị mạng, lập trình ứng dụng, an toàn an ninh thông tin, chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cho gần 20.000 lượt cán bộ lực lượng vũ trang và cán bộ, công chức trong khu vực.

Đại tá, PGS. TS Lê Xuân Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Thông tin liên lạc

Đại tá, PGS. TS Lê Xuân Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Thông tin liên lạc

Theo ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết Trung tâm CNTT-NN là dự án có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa nói riêng, Quân đội và cả nước nói chung. Theo đó, các ban, sở, ngành của tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung cũng như hoàn thiện các thể chế, quy chế, quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đổi mới sáng tạo của Trung tâm cũng như các đối tác.

Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, Trung tâm CNTT-NN, Trường Đại học Thông tin liên lạc đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin tổ chức khóa đào tạo an toàn, an ninh thông tin cho 25 cán bộ toàn quân do chuyên gia Nhật Bản thực hiện theo kế hoạch của Bộ Tổng Tham mưu; bồi dưỡng chuẩn kỹ năng CNTT chuyên nghiệp cho 14 giảng viên của Khoa CNTT - Tác chiến không gian mạng; bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Data Center cho 15 cán bộ, nhân viên của nhà trường. Trung tâm cũng đào tạo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản cho hơn 11.750 cán bộ, giảng viên, học viên của nhà trường, cán bộ quân đội, công an và công chức địa phương.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thượng tướng Phạm Hoài Nam đánh giá cao sự cố gắng của Binh chủng TTLL và Trường Đại học TTLL trong quản lý, điều hành Trung tâm CNTT-NN theo đúng định hướng của Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Lễ Khánh thành

Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Lễ Khánh thành

Qua đây, Thượng tướng Phạm Hoài Nam cũng đề nghị các cơ quan Bộ Quốc phòng trong thời gian tới cần tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ Binh chủng TTLL và Trường Đại học TTLL trong quá trình triển khai các hoạt động của Trung tâm. Đồng thời phía Trung tâm cũng cần phát huy tối đa nội lực, tính chủ động, sáng tạo trong quá trình xây dựng và phát triển nhất là việc hợp tác với các công ty, doanh nghiệp, các đối tác trong và ngoài nước để đẩy nhanh hoạt động nghiên cứu, phát triển phần mềm, gia công, sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, điện tử viễn thông.

Dịp này, BQP cũng tiến hành trao bằng khen cho Viện Thiết kế Tổng cục Hậu cần và BQL Dự án Trường Sĩ quan thông tin vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thiết kế và thi công Trung tâm CNTT-NN, Trường Đại học Thông tin liên lạc.

Đọc thêm