Khi các minh tinh... Bollywood ra tay

(PLO) -Hoa hậu Thế giới 2000 Priyanka Chopra vừa giành giải thưởng Điện ảnh Quốc tế Ấn Độ (IIFA) hạng mục diễn viên phụ xuất sắc nhất. Cô muốn danh tiếng Bollywood vươn cao bay xa, không phải là bản sao của Hollywood.
Hoa hậu Thế giới 2000 Priyanka Chopra
Hoa hậu Thế giới 2000 Priyanka Chopra

Từ đầu năm đến nay, Chopra chủ yếu có mặt tại Mỹ để đóng bộ phim Hollywood đầu tiên của cô – Baywatch (phiên bản 2017), cùng với đô vật lừng danh Dwayne Johnson biệt hiệu The Rock và trai đẹp Zac Efron. Chopra đã đóng hơn 50 phim Ấn Độ từ khi đăng quang Hoa hậu Thế giới năm 2000.

Ở Mỹ, danh tiếng Chopra vươn xa sau khi cô ký thỏa thuận với hãng ABC Studios, bước đệm đưa người đẹp tới phim truyền hình Mỹ ầu tiên của cô - Quantico.

Loạt phim về tội phạm này đã được chiếu tới mùa thứ hai và đem lại cho Chopra giải Sự lựa chọn của công chúng năm 2016 ở hạng mục nữ diễn viên được yêu thích nhất (đối với phim truyền hình mới).

Hoa hậu Thế giới 2000 Priyanka Chopra sẽ xuất hiện cùng đô vật lừng danh Dwayne Johnson trong Baywatch
Hoa hậu Thế giới 2000 Priyanka Chopra sẽ xuất hiện cùng đô vật lừng danh Dwayne Johnson trong Baywatch 

Dù thành công như vậy, nhưng Chopra nói cô sẽ không tự coi mình là “một ngôi sao Hollywood”. “Tôi vẫn là gương mặt mới. Ở Mỹ, tôi chưa đầy một tuổi. Tôi có thể sẽ lên trang bìa tạp chí Time vì thuộc Top 100 người có ảnh hưởng lớn nhất, vì giải thưởng Sự lựa chọn của công chúng, vì giải thưởng Sự lựa chọn của giới trẻ, nhưng tôi nghĩ con đường tới đó còn xa lắm”, cô nói với hãng tin BBC.

“Diễn viên Ấn Độ không phải người pha trò”

Giờ đây, Chopra hy vọng cô có thể sử dụng danh tiếng của mình để giúp đưa phim ảnh Ấn Độ đến với đông đảo khán giả phương Tây. “Rất khó để thuyết phục phần khác của thế giới tin rằng, Bollywood không chỉ toàn những người thích đùa, chỉ biết nhảy múa, hát hò. Khó như là cày ruộng vậy.

Tôi đang “cày ruộng” để người ta hiểu rằng, diễn viên Ấn Độ không phải là người pha trò”, Hoa hậu Thế giới 2000 chia sẻ.

Deepika Padukone là một trong những gương mặt nổi bật của Bollywood
Deepika Padukone là một trong những gương mặt nổi bật của Bollywood

Thời gian của Chopra ở Mỹ giúp cô hiểu rõ chiến dịch vận động của các nghệ sĩ tài tử, minh tinh kỳ cựu của Ấn Độ như Amitabh Bachchan, Shabana Azmi… Họ không muốn thiên hạ sử dụng thuật ngữ Bollywood. “Người ta nghĩ rằng, chúng tôi chỉ là bản sao của Hollywood nhưng không phải thế.

Chúng tôi là một trong những trung tâm sản xuất phim ảnh nhiều nhất thế giới. Chúng tôi nói tiếng Hindi (Ấn Độ) – thứ tiếng chỉ được nói tại một nước, nhưng có tới 40% hoạt động của chúng tôi đến từ bên ngoài Ấn Độ”, cô khẳng định.

Trong 5 năm qua, Chopra xông xáo đảm nhận nhiều loại vai khác nhau trong các bộ phim Bollywood. Cô hóa thân thành cô gái mắc chứng tự kỷ, võ sĩ quyền Anh, rồi nữ cảnh sát. Đó là những nhân vật nữ có tính cách, số phận ấn tượng mà lần đầu cô thể hiện.

“Chúng ta muốn đầu óc được khuấy động. Chúng ta muốn được thư giãn, giải trí. Nếu không, chúng ta sẽ không xem. Vì thế, giờ đây, nội dung là vua, nội dung rất quan trọng. Phim Ấn Độ cũng đang cạnh tranh về nội dung với phim của các nước khác trên thế giới”, Chopra nói.

Minh tinh Ấn Độ Aishwarya Rai Bachchan trong “Kiêu hãnh & Định kiến”
Minh tinh Ấn Độ Aishwarya Rai Bachchan trong “Kiêu hãnh & Định kiến”

Dù Chopra nói cô chỉ mới bắt đầu sự nghiệp ở Mỹ, cô chắc chắn đang đi đúng hướng trên con đường vươn tới những vì sao. Trong phim mới Baywatch, Chopra là nhân vật phản diện và cô yêu vai diễn này. “Ban đầu, nhân vật Victoria là nam giới, sau kịch bản được viết lại để tôi vào vai này”, Chopra cho biết.

“Nghệ thuật là cộng tác”

Deepika Padukone là một ngôi sao khác của Bollywood sắp có vai diễn Hollywood đầu tiên. Cô sẽ xuất hiện cùng với tài tử Vin Diesel trong “xXx: The Return of Xander Cage”. Chopra tin rằng, thật tuyệt vời khi ngày càng có nhiều diễn viên Ấn Độ vươn ra thế giới, ghi dấu ấn tại Hollywood.

“Rất nhiều người phương Tây đang đổ xô tới Ấn Độ. Tất cả các hãng phim Mỹ đều đã tới Ấn Độ. Họ đang làm phim tại Ấn Độ. Đó là Fox, Warner Bros, Disney, vân vân. Đó là bảo chứng đối với chúng ta. Vậy thì tại sao chúng ta lại ngại chia sẻ tài năng của mình với thế giới? Chúng ta phải chia sẻ thôi”, cô nói.

Dàn diễn viên trong Baywatch (2017)
Dàn diễn viên trong Baywatch (2017)

Tuy nhiên, một số nhà phê bình lo ngại rằng, sự tăng cường hiện diện của Hollywood ở Nam Á có thể có những tác động bất lợi. Gần đây nhất, Hollywood bắt đầu thường xuyên sử dụng các sao hạng A của Bollywood để lồng tiếng Hindi cho các phim bom tấn chiếu tại Ấn Độ.

Trong phim The Jungle Book (Cậu bé rừng xanh), Chopra thay thế Scarlett Johansson để lồng tiếng cho nhân vật cô chọn. Chopra nói rằng, việc cộng tác như vậy là điều tốt. “Nghệ thuật là cộng tác. Chúng ta là các nghệ sĩ khắp thế giới. Tôi tin rằng, thiên hạ sẽ luôn xem phim Hindi”, cô nhận định.

Trước đây, các nữ diễn viên Bollywood có ít đất diễn ở Mỹ. Hoa hậu Thế giới 1994, minh tinh Ấn Độ Aishwarya Rai Bachchan vào vai nữ chính Lalita Bakshi trong “Bride & Prejudice” (Kiêu hãnh & Định kiến) năm 2004 và xuất hiện cùng tài tử Steve Martin trong phim hài “The Pink Panther 2” (Báo hồng 2) năm 2009.

Tuy nhiên, do Aishwarya Rai Bachchan từ chối đóng những cảnh sex hoặc cảnh hở hang nên cô không xuất hiện trong các phim bom tấn như “Troy” mà Brad Pitt đóng vai chính.

Dàn diễn viên trong Baywatch (1989)
Dàn diễn viên trong Baywatch (1989)

Hiện nay, Chopra có nhiều sự lựa chọn về vai diễn ở cả Hollywood và Bollywood. “Tôi luôn tìm kiếm một thứ không thay đổi. Đó là một câu chuyện mà tôi muốn đi xem và một nhân vật truyền cảm hứng cho tôi và phụ nữ khắp thế giới”, cô nói. Chopra hy vọng sẽ “phân đôi công việc” giữa Bollywood và Hollywood. “Tôi sắp đóng một phim Hindi và một phim ở Mỹ”, người đẹp tiết lộ.../.

Baywatch – cũ và mới

“Baywatch” là phim truyền hình hành động, tâm lý của Mỹ về đội cứu hộ biển Los Angeles. Phim có tổng cộng 11 mùa, 242 tập, với phiên bản gốc kéo dài từ 1989 tới 1999, được chiếu ở hơn 140 nước.

Phim xoay quanh công việc của đội cứu hộ và quan hệ của các thành viên. Chủ đề thường là các mối hiểm nguy như động đất, cá mập tấn công, giết người hàng loạt… Cứu người chết đuối là tình huống thường thấy trong phim.

“Baywatch” (2017) là phim hành động hài do Seth Gordon đạo diễn, dựa trên phim truyền hình cùng tên. Phim có sự xuất hiện của dàn diễn viên nam-nữ có ngoại hình bắt mắt, gồm Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario, Kelly Rohrbach, Ilfenesh Hadera, Jon Bass, Priyanka Chopra, Yahya Abdul-Mateen II, Belinda, David Hasselhoff và Pamela Anderson.

Đây là bộ phim thứ hai mà Johnson và Daddario đóng cặp (sau “San Andreas” cũng có nội dung về cứu hộ). Hãng Paramount Pictures sẽ phát hành “Baywatch” vào 19/5/2017.