Khoác áo cảnh sát đi... trộm xe giữa ban ngày

Bị bắt quả tang hành vi trộm xe máy nhưng trước mặt công an, gã "đạo chích" cố "khoe" bộ quân phục trên người và nói mình là cảnh sát hình sự...
Đối tượng Trương Nguyễn Gia Bảo.
Đối tượng Trương Nguyễn Gia Bảo.

Thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 5/6, 2 đối tượng đi xe máy lại gần xe máy hiệu Exciter không người trông coi ở khu vực siêu thị BigC (phường 15, quận 10, TP HCM).

Thấy khả nghi, anh Nguyễn Quốc Thịnh (Tổ trưởng tổ bảo vệ siêu thị) theo dõi hai đối tượng đồng thời gọi điện báo tổ trinh sát Hình sự đặc nhiệm Phòng CSHS Công an TP HCM và Công an quận 10.

Ngay khi một đối tượng dùng đoản bẻ khóa chiếc xe Exciter, anh Thịnh cùng đồng nghiệp và các trinh sát lao đến khống chế bắt giữ, đối tượng còn lại hoảng hốt phóng xe tẩu thoát.

Bị bắt quả tang nhưng đối tượng vẫn cởi khóa áo khoác, cố để lộ trang phục cảnh sát với hàm thượng úy và nói mình là trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự.

Tại trụ sở công an, đối tượng khai tên là Trương Nguyễn Gia Bảo (SN 1979, ngụ phường 5, quận 11, TP HCM). Bảo mua bộ quân phục cảnh sát trên mạng xã hội, mặc trên người với ý đồ che giấu hành tung, nhằm trốn tội.

Cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Đọc thêm