Khốc liệt cuộc đua 'tranh suất' vào trường chuyên ở Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Kỳ thi vào lớp 10 các trường chuyên ở Hà Nội không chỉ là “cuộc đua” của học sinh, mà đằng sau các em còn nỗi vất vả, cực nhọc của phụ huynh. Đặc biệt, đối với các gia đình ở ngoại tỉnh có con thi chuyên thì áp lực của các bậc cha mẹ còn tăng lên gấp nhiều lần.
Phụ huynh “chạy sô” cùng học sinh đến các điểm thi lớp 10 chuyên ở Hà Nội trong 2 ngày 1 - 2/6. (Ảnh: PV)
Phụ huynh “chạy sô” cùng học sinh đến các điểm thi lớp 10 chuyên ở Hà Nội trong 2 ngày 1 - 2/6. (Ảnh: PV)

Luyện thi cấp 3 từ tiểu học

Ngày 1 - 2/6 vừa qua, tại Hà Nội, theo ghi nhận của phóng viên tại ba điểm Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội), THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, giữa buổi trưa hè nắng nóng, phụ huynh tập trung đông đúc ở khuôn viên, tại ghế đá, bậc thềm của trường để đợi con. Trong đó, rất nhiều phụ huynh ở ngoại ô TP Hà Nội hoặc ngoại tỉnh đưa con đến thi.

Phần lớn các em học sinh ở diện này thường thuộc tốp học khá, giỏi tại các trường ở tỉnh, huyện, nên được bố mẹ đầu tư từ sớm để thi vào những trường chuyên. Chị Nguyễn Thị Vân (Hà Nam) cho biết, chị rất chú trọng việc học tập của con cháu trong gia đình. Năm nay, con chị thi vào chuyên Vật lí của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội): “Tôi đầu tư cho cháu học từ năm cuối tiểu học. Cháu vào trường tốp đầu ở tỉnh, dù xa nhà gần 10 cây số, tôi vẫn đèo cháu đi học mỗi ngày. Để ôn thi vào các trường chuyên, dù ở quê không có nhiều điều kiện học tập, nhưng tôi vẫn tìm cho cháu những lớp tốt nhất. Giá thành trung bình một buổi học là 500 nghìn đồng”. Theo chị Vân, đầu tư cho tri thức luôn luôn đáng giá đối với tương lai của mỗi em học sinh.

Chị Phạm Thị Hằng (Hải Dương) chia sẻ, con chị năm nay đăng ký thi vào lớp chuyên tiếng Anh của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, từ năm lớp 3, chị đã xác định cho con gái thi vào các lớp chuyên tiếng Anh: “Số lượng các trường chuyên, trường điểm thì bao năm vẫn vậy, nhưng lượng học sinh tăng lên, khả năng học tập của các em cũng ngày càng giỏi. Để tăng khả năng đỗ cho con, tôi phải xác định ôn thi cho cháu từ sớm”. Chị Hằng cho biết, số tiền chị đầu tư cho con học tập phải lên đến hàng chục triệu đồng mỗi năm. Từ việc lựa chọn các trung tâm dạy học uy tín cho đến các gia sư có trình độ chuyên môn cao, chị đều mời về dạy học cho con.

Phụ huynh “chạy sô” với các kỳ thi

Niên học 2024 - 2025, các trường THPT chuyên có rất nhiều thay đổi trong cách tuyển sinh. Một số trường như THPT chuyên Ngoại ngữ, THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn,... chỉ thi trong một buổi, giới hạn số môn, có mức điểm sàn (5 hoặc 6 điểm mới tiếp tục được xét tuyển). Hệ cận chuyên ở các trường cũng đã được bỏ theo đúng luật.

Do các trường có nhiều thay đổi trong cách thi và mong muốn được đỗ vào những môi trường tốt, tại kỳ thi vào lớp 10 chuyên năm nay, rất nhiều học sinh đã “chạy sô” vài trường một lúc. Để giúp các em tập trung ôn thi, phụ huynh chính là người lên kế hoạch, đồng hành cùng con.

Chị Phạm Thị Hằng (Hải Dương) chia sẻ: “11 giờ 45 phút cháu thi xong môn cuối cùng ở Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, đến 1 giờ 30 phút chúng tôi phải về đến Hải Dương để cháu kịp tham dự kỳ thi vào Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi của tỉnh”. Để giúp con đạt được mơ ước vào trường chuyên, chị Hằng phải lên lịch trình sắp xếp xe, chuẩn bị cung đường đi, tại điểm trường ở Hải Dương chị đã bố trí người nhà tiếp tế nước và dụng cụ học tập cho con: “Chúng tôi phải vượt chặng đường gần 80km trong vòng hơn một tiếng để cháu kịp kỳ thi tiếp theo”.

Chị Nguyễn Thị Vân (Hà Nam) chia sẻ, con của chị đã thi liên tiếp từ ngày 29/5 cho đến 3/6: “Trường THPT chuyên Biên Hòa thi vào từ ngày 29/5 đến ngày 31/5. Sau khi cháu thi xong, tôi lập tức thuê taxi đưa cháu lên Hà Nội để nghỉ ngơi, chuẩn bị kỳ thi của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ vào sáng sớm hôm sau. Thi xong, cháu có một buổi chiều thư giãn trước khi bước vào hai ngày thi ở Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên”. Để con có một mùa thi tốt nhất, chị Vân đã xin nghỉ phép tại cơ quan, lên lịch trình thuê khách sạn, thuê xe, chọn chỗ ăn uống bảo đảm vệ sinh gần trường học. Chị chia sẻ, tuần sau, chị phải tiếp tục đưa con lên Hà Nội để thi vào Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội.

Kỳ thi vào lớp 10 tại các trường chuyên ở Hà Nội năm nay thu hút cả nghìn thí sinh trên toàn miền Bắc tham gia. Bắt đầu từ 1/6 với Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), số lượng thí sinh tham gia dự thi chính thức là gần 3.300 thí sinh trên 4 nghìn nguyện vọng vào 7 hệ chuyên (Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn). Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, số lượng học sinh đăng ký dự thi gần 3.000 thí sinh đăng ký vào các hệ chuyên Vật lí, Toán học Tin học, Sinh học... Tại Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 1.509 em, trong đó gần 1.000 thí sinh đăng ký thi chuyên ngữ văn, hơn 300 thí sinh thi chuyên lịch sử và hơn 200 thí sinh thi chuyên địa lý.

Không chỉ đầu tư tiền bạc, để con giành được một suất vào các trường chuyên, nhiều phụ huynh bỏ cả thời gian, công sức để đưa con đi thi với suy nghĩ các trường THPT chuyên là một môi trường tốt, tạo nền tảng giúp các học sinh tự tin, phát triển bản thân trong tương lai. Chị Nguyễn Thị Minh (Sơn Tây, Ba Vì) có con thi vào trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết: “Tôi định hướng cả hai con và các cháu họ hàng trong nhà thi vào chuyên. Theo tôi, đây là một môi trường được chọn lọc kỹ lưỡng, học sinh có nền tảng tốt, ý thức học hành. Đạo đức tốt, năng lực giỏi sẽ giúp các con theo đuổi đam mê, tìm được ngành học, công việc ưng ý trong tương lai”.

Đọc thêm