Khối bướu lớn trong bàng quang khiến nam bệnh nhân tiểu ra máu nhiều ngày

(PLVN) - Khoa Ngoại thận - tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu mới phẫu thuật cấp cứu cắt đốt cầm máu khối bướu bàng quang to chèn ép làm thận trái ứ nước độ 2 và xuất huyết gây thiếu máu nặng cho 1 bệnh nhân lớn tuổi.

Bác sĩ chuyên khoa Ngoại thận - tiết niệu (Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu) phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân nam V.Đ.M.

Bệnh nhân là ông V.Đ.M (67 tuổi, ngụ tại thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu), được người nhà đưa đến Bệnh viện Thanh Vũ trong tình trạng tiểu máu, mệt và khó thở.

Bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán, bệnh nhân có khối bướu bàng quang to (kích thước 65 x 51 x 46mm) và khối bướu đã xâm lấn miệng niệu quản trái làm thận trái ứ nước độ 2, gây xuất huyết dẫn đến tình trạng thiếu máu nguy kịch cho bệnh nhân.

Bệnh nhân V.Đ.M được tiến hành truyền 4 đơn vị máu kèm hồi sức tích cực và ê-kíp chuyên khoa Ngoại niệu của bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu cắt đốt cầm máu, kèm gửi mẫu mô giải phẫu bệnh để chẩn đoán xác định khối u lành hay ác tính để có kế hoạch điều trị triệt để tiếp theo cho bệnh nhân.

Cuộc phẫu thuật diễn ra rất khó khăn do khối bướu quá lớn, xuất huyết quá nhiều nơi và do bệnh nhân V.Đ.M lớn tuổi kèm với nhiều bệnh nội khoa kết hợp. Đồng thời, các bác sĩ đã cắt thành công đốt cầm máu khối bướu cho bệnh nhân.

Hiện bệnh nhân được hồi sức sau mổ và theo dõi tích cực, tuy nhiên tình hình sức khỏe đã cải thiện tốt.

Trước đó, bệnh nhân nam V.Đ.M, tiểu máu đỏ hồng, bệnh nhân nghĩ do “nóng” trong người nên tự mua thuốc uống. Bệnh nhân từng có những đợt tiểu máu tương tự kéo dài vài ngày, tuy nhiên lần này tình trạng tiểu máu không hết mà còn nặng hơn, tiểu ngày càng đỏ hơn và có kèm máu cục.

Bác sĩ CK1 Tạ Hữu Nghĩa - Phó khoa Ngoại và Liên chuyên khoa Bệnh viện Thanh Vũ Medic Bạc Liêu (phẫu thuật viên chính của bệnh nhân V.Đ.M) cho biết: “Tình trạng tiểu máu rất nguy hiểm, theo nguyên tắc khám bệnh cho các bệnh nhân của các Bác sĩ chuyên khoa tiết niệu là không được loại trừ khối u hay ung thư bàng quang, trừ khi đã làm đầy đủ các cận lâm sàng loại trừ chắc chắn vì nếu bỏ sót khối u sẽ có tình trạng dẫn đến thiếu máu rất nặng hoặc sẽ chèn ép cơ quan lân cận thậm chí di căn”.

“Người dân nếu có tình trạng tiểu máu nên đến các cơ sở y tế uy tín có các Bác sĩ chuyên khoa và đầy đủ các trang thiết bị để tầm soát bệnh, tránh tình trạng quá muộn” - Bác sĩ CK1 Tạ Hữu Nghĩa khuyến cáo.

Đọc thêm