Khởi tố 14 đối tượng dàn hàng ngang để chạy xe với tốc độ cao

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhóm nam thanh niên khoảng gần 20 người, điều khiển khoảng 10 chiếc xe máy dàn hàng ngang trên đường, chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và hò hét. Khi lực lượng làm nhiệm vụ ra tín hiệu dừng xe, nhóm thanh niên này không chấp hành, có biểu hiện chống đối.
Nhóm thanh niên bị triệu tập lên cơ quan Công an
Nhóm thanh niên bị triệu tập lên cơ quan Công an

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Hà đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng; ra Quyết định khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong đó, 06 đối tượng khởi tố theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự; 08 đối tượng khởi tố theo khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, tối ngày 16/10/2023, Tổ công tác thuộc phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với đội Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an huyện Thanh Hà tiến hành lập chốt kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường 390, đoạn qua địa phận khu 7, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà.

Đến khoảng 21 giờ, khi đang thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác phát hiện một nhóm nam thanh niên khoảng gần 20 người, điều khiển khoảng 10 chiếc xe máy dàn hàng ngang trên đường, chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và hò hét.

Khi lực lượng làm nhiệm vụ ra tín hiệu dừng xe, nhóm thanh niên này không chấp hành, có biểu hiện chống đối. Hành vi của nhóm đối tượng đã trực tiếp ảnh hưởng đến việc thi hành nhiệm vụ của Tổ công tác, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Hà đã tiến hành xác minh và triệu tập các đối tượng thực hiện các hành vi trên lên làm việc.

Đến nay, đã làm rõ 19 đối tượng có liên quan, các đối tượng đều trú tại huyện Thanh Hà; triệu tập, làm việc với 17 đối tượng, trong đó có 3 đối tượng trên 18 tuổi, 11 đối tượng từ 16 -18 tuổi, 03 đối tượng dưới 16 tuổi.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm