Khởi tố 2 "nữ quái" tàng trữ, tiêu thụ tiền giả

Cơ quan CSĐT Công an huyện Điện Bàn (Quảng Nam) khởi tố Bùi Thị Vân (1971, trú xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng) và Nguyễn Thị Hồng Thu (1987, trú xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng) về hành vi lưu hành tiền giả.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Điện Bàn (Quảng Nam) khởi tố Bùi Thị Vân (1971, trú xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng) và Nguyễn Thị Hồng Thu (1987, trú xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng) về hành vi lưu hành tiền giả.

Sáng 28/6, nhận được tin báo có 2 phụ nữ điều khiển xe máy hiệu Wave RSX màu đỏ đen lưu thông trên tuyến QL1A từ hướng Hòa Phước vào Điện Bàn (Quảng Nam) có hành vi lưu hành tiền giả bằng cách ghé các quầy tạp hóa mua hàng có giá trị nhỏ rồi đưa tiền giả loại mệnh giá 200.000 đồng ra trả để được "thối" (trả tiền thừa) tiền thật, Công an Điện Bàn đã chỉ đạo các lực lượng theo dõi nắm tình hình và mật phục. 
Đến 10h30 cùng ngày, khi 2 phụ nữ này tiếp tục tiếp cận một cửa hàng với mục đích tiêu thụ tiền giả thì các trinh sát đã ập đến bắt giữ. 
Khám xét nhanh, các trinh sát phát hiện trên người và xe mà hai đối tượng đang sử dụng có 125 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng, 1 tờ tiền giả mệnh giá 100.000 đồng (tổng giá trị là 25.100.000 đồng) và 6.780.000 đồng là tiền thật do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành.
Tiếp tục khám nơi Vân và Thu đang thuê ở trọ nằm trong một kiệt nhỏ (tại phường An Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng), lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ thêm 495 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng (thành tiền 99 triệu đồng); ngoài ra thu giữ 24.300.000 đồng tiền thật do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành
Như vậy, tổng số tiền giả các đối tượng chưa kịp tiêu thụ bị công an Điện Bàn thu giữ là 124.100.000 đồng. Cơ quan điều tra cũng thu giữ 31.080.000 đồng tiền thật do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành, phần lớn trong số này là do Thu và Vân dùng tiền giả đổi được.
Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã mua tiền giả từ các tỉnh phía Bắc mang vào tiêu thụ. 
Vân đã từng có 1 tiền án về tội “Lưu hành tiền giả”, 1 tiền án về tội “Môi giới mại dâm” và Thu có 1 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”. 
Vụ việc đang được Công an huyện Điện Bàn tiếp tục điều tra, làm rõ.
Vân Anh

Đọc thêm