Khởi tố 3 đối tượng mua bán trái phép 56 cây gỗ trong rừng phòng hộ tại Quảng Nam

(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) vừa khởi tố 3 đối tượng khai thác trái phép 56 cây gỗ rừng tự nhiên các loại thuộc nhóm VI đến nhóm VIII với tổng khối lượng 40,86m3.
Lực lượng công an đọc lệnh bắt Nguyễn Phước Long.
Lực lượng công an đọc lệnh bắt Nguyễn Phước Long.

Ngày 6/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can, gồm: Nguyễn Phước Long (SN 1972), Cao Thị Nga (SN 1952), Nguyễn Văn Hải (con của bị can Nga, SN 1979, cùng trú thôn Cao Ngạn, xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình), để điều tra về tội “vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Đồng thời, Cơ quan chức năng đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phước Long và áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Cao Thị Nga và Nguyễn Văn Hải.

Theo kết quả điều tra, vào đầu năm 2020, bị can Nga và Hải bàn chuyện bán khu rừng phòng hộ tại khu vực Hố Đào (thuộc thôn Cao Ngạn, xã Bình Lãnh) cho Long. Đáng chú ý, khu rừng phòng hộ được mang bán có nằm trong một phần đất của bà Nga, một phần chồng lấn của nhà nước.

Sau khi mua lại khu rừng phòng hộ này, Long thuê phương tiện cơ giới múc đất mở đường, đưa xe công nông vào khai thác gỗ, bán kiếm lời.

Quá trình tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an huyện, Hạt kiểm lâm Trung Quảng Nam và các cơ quan liên quan tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh. Qua đó, xác định khu vực rừng bị xâm hại là rừng phòng hộ đầu nguồn hồ chứa nước Cao Ngạn, thuộc khoảnh 11, tiểu khu 483, thôn Cao Ngạn.

Cụ thể, các đối tượng đã khai thác trái phép 56 cây gỗ rừng tự nhiên các loại thuộc nhóm VI đến nhóm VIII, với tổng khối lượng 40,86m3.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm