Khởi tố 3 nghi can làm giả vé vòng loại World Cup 2022

(PLVN) - Kiên thuê chủ cửa hàng photocopy chỉnh sửa, làm giả vé xem 2 trận đấu của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 rồi bán kiếm lời hàng chục triệu đồng.
Bùi Văn Kiên và gần 900 vé giả bị thu giữ. Ảnh: N.T.
Bùi Văn Kiên và gần 900 vé giả bị thu giữ. Ảnh: N.T.

Ngày 24/11, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố Bùi Văn Kiên (49 tuổi, trú huyện Mỹ Đức), Nguyễn Khắc Ấn (51 tuổi, quận Đống Đa) và Nguyễn Đình Chiến (28 tuổi, quê Hà Nam) về tội Làm, buôn bán tem giả, vé giả.

Trung tá Đặng Mạnh Cường, Đội trưởng CSHS, cho biết vụ án được phát hiện khi cảnh sát bắt quả tang Kiên bán 15 cặp vé giả với giá 42 triệu đồng trước trận đấu của tuyển Việt Nam - Thái Lan hôm 19/11.

Tại cơ quan công an, Kiên khai trước khi diễn ra trận đấu Việt Nam - UAE, ngày 9/11, ông ta đến cổng VFF thấy nhiều người cần vé xem bóng đá. Bản thân không có việc làm và cần tiền nên Kiên nảy ý định làm giả loại giấy tờ này để bán kiếm lời.

Mua được 3 vé thật của trận Việt Nam - UAE, Kiên đến cửa hàng in của Nguyễn Khắc Ấn để photocopy màu thành 180 vé giả. Ngày 14/11, Kiên mang vé giả ra sân Mỹ Đình bán được 15 cặp, thu lời 12 triệu.

Gần một tuần sau, Kiên tiếp tục lên kế hoạch làm giả vé trận Việt Nam - Thái Lan. Ông ta mua 3 tấm vé thật và quan sát, thấy vé dán tem chống hàng giả của Bộ Công an nên Kiên vẽ phác họa mẫu tem tương tự rồi đặt hàng một công ty thiết kế, in 3.000 chiếc.

Tiếp đó, bị can 49 tuổi tìm phôi vé trên mạng để chuyển cho chủ cửa hàng photocopy chỉnh sửa thông tin. Ấn không biết dùng phần mềm đồ họa nên bảo nhân viên là Nguyễn Đình Chiến thực hiện.

Lần này, Kiên thuê Ấn in gần 900 vé trận bóng đá rồi mang về nhà dán tem giả. Tối 18/11, ông ta đang bán vé giả cho CĐV trước sân Mỹ Đình thì bị bắt.

Đọc thêm