Khởi tố, bắt tạm giam 16 đối tượng liên quan chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 20/5, VKSND tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị này vừa phê chuẩn các quyết định của Cơ quan CSĐT cùng cấp về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 16 đối tượng để điều tra về các tội liên quan đến ma túy.
Một số đối tượng bị bắt quả tang đang sử dụng ma túy. Ảnh: Công an cung cấp.
Một số đối tượng bị bắt quả tang đang sử dụng ma túy. Ảnh: Công an cung cấp.

Trong số 16 đối tượng nói trên, Võ Lê Minh (SN 1990, ngụ phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) bị khởi tố về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”. Minh là chủ khách sạn Valas - nơi phát hiện nhiều đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 3h ngày 9/5, sau một thời gian theo dõi, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Công an TP Quy Nhơn đồng loạt kiểm tra 2 nhà trọ, 1 căn hộ chung cư (phường Quang Trung) và khách sạn Valas (phường Ghềnh Ráng).

Tại các địa điểm trên, lực lượng công an phát hiện 48 đối tượng (31 nam, 17 nữ) chia thành nhiều nhóm, tụ tập sử dụng ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy, có 32 đối tượng dương tính với ma túy, trong đó có 14 đối tượng nữ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1.300 viên MDMA (hơn 591g) và 260,46g Ketamine, 61 viên đạn cao su. Đây là số tang vật nhiều nhất mà lực lượng phòng chống ma túy Công an tỉnh Bình Định thu giữ được trong một vụ án ma túy từ trước đến nay.

Để phá chuyên án này, tất cả cán bộ, chiến sĩ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Định đều tham gia với sự hỗ trợ đắc lực của một số đơn vị, công an địa phương. Các trinh sát đã theo dõi đối tượng trong nhiều ngày đêm liên tục nhằm thu thập chứng cứ của đối tượng để đến thời điểm thuận lợi tiến hành ra quân đồng loạt, bắt giữ cùng lúc 4 nhóm, không để các đối tượng tẩu thoát hoặc tẩu tán tang vật.

Đọc thêm