Khởi tố bắt tạm giam 8 bảo vệ Công ty TNHH Cảng Quốc tế Namas

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng ngày 5/5, xác nhận với PLVN, Đại tá Diệp Văn Thế - Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Công an thành phố Phú Quốc vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 bảo vệ của Công ty TNHH cảng quốc tế Namas trong vụ việc "xô xát" với người dân vào chiều 26/4 ở cảng An Thới (TP Phú Quốc).

8 đối tượng bị tạm giam bao gồm: Vũ Mạnh Cường (40 tuổi, ở quận 12, TP.HCM), Võ Bá Trình (26 tuổi, ở TP Phú Quốc), Huỳnh Tấn Đạt (31 tuổi, ở huyện Đầm Dơi, Cà Mau), Lưu Văn Nuôi (29 tuổi, ở huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang), Lâm Trần Thương (29 tuổi, ở TP Cà Mau), Đoàn Văn Như (32 tuổi, ở Bạc Liêu), Trần Văn Tiền (35 tuổi, TP Phú Quốc) và Lâm Hoàng Kiển (38 tuổi, ở TP Rạch Giá, Kiên Giang).

Nhóm bảo vệ của Công ty TNHH cảng quốc tế Namas đã bị Công an TP Phú Quốc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam - Ảnh: Công an cung cấp.

Nhóm bảo vệ của Công ty TNHH cảng quốc tế Namas đã bị Công an TP Phú Quốc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam - Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, lúc 16h15 phút chiều 26/4, người dân tập trung đông ở cảng An Thới (phường An Thới) phản đối chính sách cho thuê mặt bằng cảng của công ty trên nên xảy ra xô xát với lực lượng bảo vệ, làm cho nhiều người bị thương và đưa đến Trung tâm Y tế TP Phú Quốc điều trị.

Khi xảy ra sự việc trên, lực lượng chức năng địa phương đã kịp thời có mặt để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố tình gây thương tích.

Đọc thêm