Khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe khách giường nằm tông trực diện xe 16 chỗ làm 5 người tử vong

(PLVN) -  Sáng 2/10, Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) cho biết, đã khởi tố và bắt tạm giam tài xế lái xe gây ra vụ tai nạn giữa 2 xe khách trên Quốc lộ 20 làm 5 người tử vong.

Theo đó, tài xế xe khách Thành Bưởi Hoàng, Văn Tính (37 tuổi, quê quán Thừa Thiên - Huế) bị cơ quan chức năng ra quyết khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 30 sáng ngày 30/9, xe khách giường nằm biển số 50F-004.83 của nhà xe Thành Bưởi di chuyển trên quốc lộ 20 (hướng từ huyện Định Quán đi huyện Tân Phú), khi qua khu vực ấp 3, xã Phú Vinh thì bất ngờ lao sang bên trái đường, tông trực diện vào xe khách 16 chỗ biển số 86B-015.75 đang lưu thông hướng ngược lại.

Hậu quả cú tông mạnh đã làm cho chiếc xe khách 16 chỗ hỏng nặng túi khí phía trước bung toàn bộ, xe khách giường nằm cũng hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn đã khiến cho 4 hàng khách tử vong tại chỗ (3 nam, 1 nữ) và 5 hành khách bị thương phải đưa đi cấp cứu. Đến sáng ngày 1/10 thì có thêm một nạn nhân nữ 45 tuổi nữa cũng đã tử vong.

Theo cơ quan chức năng, tài xế Tính lúc gây tai nạn đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước bằng lái 3 tháng.

Đọc thêm