Khởi tố bị can chống người thi hành công vụ, làm hỏng xe của CSGT

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 27/2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Khuất Tiến Thịnh (sinh năm 2005, trú tại MB CL10, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.
Xe ô tô của lực lượng CSGT đang đỗ tại chốt bị hư hỏng sau khi đối tượng tông vào phần đuôi xe (Ảnh: CATH).
Xe ô tô của lực lượng CSGT đang đỗ tại chốt bị hư hỏng sau khi đối tượng tông vào phần đuôi xe (Ảnh: CATH).

Theo thông tin vụ án, ngày 20/02/2024, Thịnh điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Future không gắn biển kiểm soát, chở theo Đào Hoàng Anh (sinh năm 2005 trú tại 601 Hàm Nghi, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hoá) và Trần Đức Hưng (sinh năm 2005 trú tại 43 Nguyễn Hiệu, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hoá), lưu thông trên đường Trường Thi (theo hướng cầu Sâng đi trung tâm thành phố). Đến đoạn trước số nhà 112 Trường Thi, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa thì gặp tổ công tác Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra do phát hiện xe mô tô do Khuất Tiến Thịnh điều khiển vi phạm chở quá số người quy định (03 người), xe không gắn biển kiểm soát.

Tuy nhiên, Thịnh đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của Cảnh sát giao thông mà dùng thủ đoạn cố tình rồ ga, tăng tốc, lao thẳng vào chốt kiểm tra, gây nguy hiểm nhằm cản trở hoạt động kiểm tra của tổ công tác. Hậu quả, phần đuôi xe ô tô của lực lượng Cảnh sát giao thông đang đỗ đã bị Thịnh đâm vào gây hư hỏng.

Tại cơ quan Công an, Thịnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Ngày 21/02/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Khuất Tiến Thịnh về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Hiện, vụ việc đang được Công an thành phố Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm