Khởi tố bị can vụ thảm sát 5 người chết, 1 người bị thương ở Thái Nguyên

(PLVN) - Ngày 27-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Văn Chín về tội Giết người. 
Hoàng Văn Chín tại cơ quan điều tra - Ảnh do cơ quan công an cung cấp
Hoàng Văn Chín tại cơ quan điều tra - Ảnh do cơ quan công an cung cấp

Bị can Hoàng Văn Chín (SN 1976, trú tại thôn Lương Bình 2, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên) về Tội giết người theo khoản 1, Điều 93 Bộ Luật Hình sự.

"Hiện nay, Cơ quan Công an đã gửi quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can sang VKS. VKS đang nghiên cứu hồ sơ để phê chuẩn quyết định này"- lãnh đạo VKSND tỉnh Thái Nguyên nói.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 5 giờ ngày 26-12, Hoàng Văn Chín đã dùng dao chém chị Ma Thị H. (SN 1976, vợ Chín) tử vong. Sau đó, bà con, hàng xóm vào can ngăn cũng bị Chín chém tử vong gồm: ông Lường Văn B. (SN 1974, anh rể Chín), ông Hoàng Văn L. (SN 1975), bà Trần Thị H. (SN 1984, vợ anh L.), anh Hoàng Văn Nam (SN 1994, cháu của Chín). Riêng ông Lường Văn H. (SN 1966) bị Chín chém trọng thương, đang cấp cứu.

Sau khi gây án, Hoàng Văn Chín bỏ trốn, Công an tỉnh Thái Nguyên đã huy động hàng trăm chiến sĩ truy bắt. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, trinh sát bắt được Chín tại một đồi chè cách hiện trường vụ án không xa.

Tại cơ quan công an, bước đầu Chín thừa nhận nghiện ma túy, từng sử dụng heroin và ma túy đá. Ngoài ra, Chín bị mất ngủ nhiều tháng nay, tâm lý bất ổn và luôn cảm thấy bứt rứt, khó chịu trong người. Sáng cùng ngày 26-12, vợ của Chín đòi bỏ đi nên Chín bực tức, lấy búa đánh vào đầu vợ. Sau đó, Chín chém vợ tử vong và tiếp tục chém anh rể, cháu họ, những người hàng xóm mà đối tượng gặp trên đường bỏ trốn./.

Đọc thêm